Giao thông

Hà Nội: Khách đội mưa, rét đổ ra bến xe ngày đầu nghỉ Tết

30/12/2017, 10:19

Ngày đầu nghỉ Tết Dương lịch, Hà Nội trời đổ mưa, rét, nhưng dòng người đổ ra bến xe vẫn nườm nượp.

DSC_6175

Rất đông người chờ đợi từ sáng sớm tại các bến xe trong ngày đầu nghỉ Tết Dương lịch

Ghi nhận của PV sáng 30/12 tại các bến xe phía Nam (Giáp Bát, Nước Ngầm), bến xe phía Bắc (Mỹ Đình), lượng người đổ về đây đông đúc ngay từ sáng sớm. Trong khu vực bến xe luôn chật kín hành khách. Các điểm bán vé trong bến đều làm việc hết công suất, dòng người chen lấn để mua được cho mình một chiếc vé xe.Trước tình trạng khách đổ về bến xe mỗi lúc một đông, các bến phải phối hợp chặt với lực lượng CSGT hỗ trợ, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho người dân.

Ông Nguyễn Tất Thành, Giám đốc Bến xe Giáp Bát cho biết, hiện tại, các nhà xe tại Giáp Bát đã có kế hoạch phục vụ khách cả trong ngày nghỉ Tết, đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân. Các tuyến bắt đầu đông khách như (Hà Nội đi Thái Bình, Ninh Bình, Nam Định, Thanh Hóa). Lượng khách tăng khoảng 15 - 20% so với ngày cuối tuần, số ghế lấp đầy khoảng 80%. Cũng theo ông Thành, bến xe đảm bảo đủ vé, đủ ghế ngồi hành khách nên vào bến mua vé, không nên bắt xe bên ngoài vì sẽ bị đội giá. Hiện bến đã sử dụng xe tăng cường đi các tuyến ngắn Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình.

Phía ngoài đường dẫn tới các bến xe như: Phạm Hùng, Giải Phóng... luôn có lực lượng liên ngành gồm CSGT, Thanh Tra GTVT, CSTT CA phường, quận nên lượng người đổ ra đường khá đông nhưng không xảy ra ùn tắc.

Dưới đây là một số hình ảnh PV Báo Giao thông ghi nhận tại các bến xe sáng 30/12:

DSC_6172

Dù chỉ mới 6 giờ sáng, nhưng lượng hành khách đã có mặt đông đúc ở các bến xe

DSC_6171

Đội mưa, tay xách nách mang đưa con nhỏ ra bến xe về nghỉ Tết Dương lịch

DSC_6190

Nhiều gia đình có trẻ nhỏ đi cùng tỏ ra khá mệt mỏi khi phải đứng chờ xe quá lâu

DSC_6196

Hành khách lỉnh kỉnh đồ đạc chờ mua vé về quê

DSC_6182

Tuy lượng khách đông, nhưng bến xe Mỹ Đình vẫn thành lập 2 chốt để kiểm soát việc hành khách mua vé mới cho qua cửa để vào khu tập kết xe khách

DSC_6163

Do trời đổ mưa, lạnh phần lớn hành khách ra bến xe bằng taxi hoặc xe buýt

DSC_6159

Ngoài khu vực bến xe lực lượng chức năng được chia làm nhiều chốt để đảm bảo ATGT, tránh ùn tắc

DSC_6206

Lực lượng xe ôm cũng tập trung đông đúc để phục vụ nhu cầu của hành khách.

DSC_6158

Do trời mưa nhiều sinh viên đi xe buýt tới các bến xe. Em Nguyễn Thị Nụ, sinh viên trường đại học Ngoại thương Hà Nội cho biết, hôm qua em phải học đến chiều muộn nên sáng sớm nay mới qua bến xe để về quê nghỉ Tết Dương lịch

DSC_6150

Các tuyến đường đổ ra bến xe ken đặc người, xe

DSC_6151

Dù rất đông, nhưng các tuyến đường chỉ bị ùn cục bộ, không tắc kéo dài

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.