Giao thông

Hà Nội: Khách lỉnh kỉnh đồ đạc bắt đầu đổ về bến xe nghỉ Tết

31/01/2019, 18:35

Ngày 31/1 (26/12 Âm lịch), nhiều người đã bắt đầu đổ ra các bến xe lớn của Thủ đô để về quê ăn Tết...

img
Hành khách bắt đầu đổ về các bến xe lớn nhưng chưa xảy ra quá tải

Ngày 31/1, ghi nhận của PV Báo Giao thông tại các bến xe lớn trên địa bàn Hà Nội như: Mỹ Đình, Giáp Bát, Nước Ngầm... đã rất đông hành khách. Tuy nhiên, tại các bến này đều chưa xảy ra tình trạng quá tải, hành khách tới bến nhanh chóng mua được vé về quê bắt đầu kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2019.

Cụ thể, tại bến xe Mỹ Đình, lượng khách đổ về bắt đầu đông nhưng chưa đến mức "ngộp thở" như những kỳ nghỉ lễ trước đó. Em Vũ Thị Huyền, sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ cho biết, việc mua vé về Quảng Ninh chỉ mất chừng 10 phút. "Nhà xe vẫn giữ nguyên giá vé, không tăng so với ngày thường. Mong là hành trình về đến nhà xe không quá đông", em Huyền bày tỏ.

Tại BX. Giáp Bát, quan sát của PV, lượng khách đổ về cũng chưa quá tải. Chỉ một số tuyến như: Hà Nội - Nam Định, Hà Nội - Thanh Hóa bắt đầu có dấu hiệu tăng. Xe chỉ cần cập bến tại khu vực xếp khách khoảng 5 phút đã kín chỗ.

BX. Nước Ngầm cũng nhộn nhịp ngay từ sáng sớm. Nếu một số nhà xe về Đắk Nông, Cần Thơ, Sài Gòn... vẫn chưa đông thì một số tuyến từ Hà Nội về các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh rất tấp nập, đông nghẹt từ khu vực bán vé đến khu vực xếp khách. Đại diện BQL BX.Nước Ngầm cho biết, trong sáng nay, lượng khách về bến này tăng khoảng 15 - 20% so với ngày thường.

“Trong ngày hôm qua (30/01), 16 lượt xe được điều động tăng cường, chủ yếu về Nghệ An, Hà Tĩnh phục vụ nhân dân về quê ăn Tết”, đại diện này cho hay.

Dưới đây là một số hình ảnh PV ghi nhận tại các bến xe lớn của Hà Nội trong ngày 31/1:

img
Hành khách lỉnh kỉnh mang theo rất nhiều hành lý, quà Tết ra bến xe về quê
img
Lượng khách đến các bến đông nhưng chưa đến mức quá tải
img
Hành khách bế con nhỏ thong thả lên xe khách về quê
img
Đồ đạc lỉnh kỉnh cũng khiến nhiều hành khách tỏ ra mệt mỏi vì phải khuân vác
img
Nhân viên kiểm soát đề nghị khách trước khi ra xe phải xuất trình vé
img
Nhà xe và hành khách sắp xếp đồ đạc để chuẩn bị về quê
img
Trong khi đó, khu vực ngoài cổng bến, vẫn còn tình trạng taxi và và xe ôm tranh giành khách
img
Nhiều tuyến đường cửa ngõ Hà Nội bắt đầu quá tải và ùn tắc. Nhiều phương tiện còn đi ngược chiều gây mất ATGT trên đường Khuất Duy Tiến
img
Đường Nguyễn Hữu Thọ liên tục rơi vào cảnh ùn tắc dù bất kể khung giờ nào trong ngày

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.