Bóng đá

Hà Nội "kháng án" thành công vụ CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng

26/04/2019, 19:24

Hà Nội sẽ không phải thi đấu trên sân không có khán giả khi tiếp đón TP HCM vào ngày 27/4 nhưng vẫn phải nộp phạt.

img
CĐV Hải Phòng nhiều lần đốt pháo sáng trên sân Hàng Đẫy

Theo thông tin mới nhất từ phía lãnh đạo CLB Hà Nội về việc VFF xử phạt vụ CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng trên SVĐ Hàng Đẫy ngày 21/4, đơn vị này sẽ không phải thi đấu trên sân không có khán giả khi tiếp đón TP HCM vào ngày 27/4 nhưng vẫn phải nộp phạt.

Trước đó, ngày 24/4, Ban kỷ luật của VFF đã đưa ra án phạt "treo sân" một trận với Hà Nội do để CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng trên khán đài, ném xuống sân ở vòng 6 V-League 2019 ngày 21/4. Ngoài ra, đội bóng thủ đô cùng CLB Hải Phòng phải nộp phạt 70 triệu đồng. Ngay sau đó, Hà Nội lập tức làm đơn kháng án, gửi lên Ban giải quyết khiếu nại.

Nói về kết quả xử phạt này, Ban giải quyết khiếu nại cho hay, theo điểm b khoản 2 Điều 68 quy định về kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Việt Nam xác định rằng nếu lỗi do CĐV đội khách gây ra thì đội khách sẽ bị xử lý kỷ luật. Đồng thời quyết định này là do Ban giải quyết khiếu nại định đoạt. Ban kỷ luật không liên quan.

Hiện, trước vấn nạn CĐV đốt pháo sáng, VFF đã gửi công văn đề nghị Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch gửi công văn sang Bộ công an để tăng cường an ninh. VFF cũng đồng thời đề xuất VPF lắp camera theo dõi, chụp hình công khai những thành phần quá khích, dùng pháo sáng trên sân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.