Đô thị

Hà Nội khẳng định bớt ùn tắc sau 3 ngày tổ chức lại "điểm nóng" giao thông

20/06/2022, 18:07

Tại các nút giao sau thí điểm 3 ngày cho thấy đã giảm nhiệt ùn tắc, nhưng lại xuất hiện nhiều phương tiện "phớt lờ" biển cấm...

Chiều nay (20/6), trao đổi với Báo Giao thông, ông Trần Đăng Hải - Trưởng phòng Quản lý Kết cấu hạ tầng giao thông (Sở GTVT Hà Nội) thông tin kết quả sau 3 ngày thí điểm tại 5 nút giao là điểm "nóng" ùn tắc khẳng định: Tại tất cả các nút giao đều giảm nhiệt ùn tắc, các phương tiện di chuyển thuận tiện hơn nhiều.

img

Khu vực lối lên cầu vượt Ngã Tư Sở xảy ra xung đột, ùn ứ khi tuyến đường bên dưới Sở GTVT Hà Nội cấm đi thẳng từ chiều này ra phố Tây Sơn

Theo ông Hải, tất cả các nút giao gồm: Ngã Tư Sở - Trường Chinh; Hoàng Minh Giám - Nguyễn Chánh - Trần Duy Hưng; Hoàng Minh Giám - Hoàng Ngân - đường Nguyễn Thị Thập; Tố Hữu - Vũ Trọng Khánh đều hoạt động ổn định, giảm ùn tắc trong giờ cao điểm.

Tuy nhiên, lãnh đạo phòng Quản lý Kết cấu hạ tầng giao thông cũng thừa nhận, tại các nút này còn hiện tượng một số người dân chưa chấp hành biển báo chỉ dẫn gây xung đột.

"Qua quá trình theo dõi chúng tôi đề nghị CSGT, TTGT tăng cường công tác kiểm tra, xử lý để làm sao người dân quen với tổ chức mới để tạo hiệu quả", ông Hải đề nghị và cho biết, trong 2 tuần thí điểm Sở GTVT Hà Nội cùng các lực lượng liên ngành sẽ rà soát những gì khiếm khuyết, phát sinh để điều chỉnh cho phù hợp hơn.

Khẳng định trong bối cảnh hạ tầng giao thông còn nhiều hạn chế, Sở GTVT sẽ tiếp tục khắc phục bằng nhiều giải pháp giao thông tạm thời, ông Hải nói: Tiếp theo 5 nút này sẽ tiếp tục nghiên cứu trên toàn bộ địa bàn TP điểm nào có thể tổ chức lại giao thông được chúng tôi sẽ tổ chức lại.

Có mặt tại các khu vực nút giao trên trong sáng nay, PV Báo Giao thông chứng kiến, các điểm "nóng" đã hạ nhiệt, bớt ùn tắc hơn. Tuy nhiên lại xảy ra ùn tắc ở các chiều hướng khác trên trục đường kết nối, phổ biến tình trạng người dân di chuyển không theo biển báo mới được thiết lập.

Về bất cập này, Thanh tra Sở GTVT Hà Nội khẳng định sẽ huy động tối đa lực lượng, phối hợp liên ngành để phân luồng, hướng dẫn người dân trong những ngày đầu. Sau thời gian tuyên truyền, nhắc nhở nếu các chủ phương tiện vi phạm sẽ lập biên bản, xử lý theo quy định.

Trước đó, từ ngày 18/6, Sở GTVT Hà Nội tổ chức lại giao thông tại một số khu vực các nút giao gồm Ngã Tư Sở, Hoàng Minh Giám - Nguyễn Chánh - Trần Duy Hưng, Hoàng Minh Giám - Hoàng Ngân - đường Nguyễn Thị Thập, Tố Hữu - Vũ Trọng Khánh. Đây là những nút giao đông phương tiện lưu thông, thường xuyên xảy ra ùn tắc. Sở GTVT tiến hành thí điểm, nghiên cứu và lấy ý kiến đóng góp nhằm giúp người dân đi lại thuận lợi nhất.Thời gian phân luồng thí điểm bắt đầu từ ngày 18/6 - 2/7.

Cụ thể, Sở GTVT Hà Nội cấm các phương tiện đi thẳng, rẽ trái dưới gầm cầu Ngã Tư Sở theo hướng Nguyễn Trãi đi Tây Sơn, đường Láng. Các phương tiện sẽ phải rẽ phải ở Trường Chinh sau đó quay đầu ở điểm mở cách Ngã Tư Sở 700m và rẽ phải đi Tây Sơn hoặc đi thẳng để sang đường Láng.

Nút giao Hoàng Minh Giám - Hoàng Ngân, tổ chức một chiều cho các phương tiện lưu thông trên đường Hoàng Ngân. Đồng thời, tổ chức lưu thông một chiều trên đường Nguyễn Thị Thập.

Nút giao Hoàng Minh Giám - Nguyễn Chánh - Trần Duy Hưng sẽ tổ chức cấm phương tiện rẽ trái, quay đầu trên đường Trần Duy Hưng. Các phương tiện đi thẳng qua nút này và quay đầu tại điểm gần nút giao Trần Duy Hưng - Khuất Duy Tiến.

Tại nút giao Tố Hữu - Vũ Trọng Khánh, cấm các phương tiện rẽ trái từ Tố Hữu vào Vũ Trọng Khánh. Các phương tiện sẽ đi thẳng và quay đầu tại điểm mở cách 300m theo hướng Tố Hữu đi Vạn Phúc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.