Hạ tầng

Hà Nội khôi phục biển cấm xe taxi trên nhiều tuyến phố

03/09/2020, 11:51

Biển cấm taxi theo giờ được lắp đặt lại trên nhiều tuyến phố tại Hà Nội sau thời gian tạm dỡ bỏ.

img
Biển báo cấm taxi theo giờ đã được khôi phục lại trên trục đường Lê Văn Lương - Láng Hạ - Giảng Võ

Sáng nay (3/9), Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông đã tiến hành khôi phục biển cấm taxi trên các tuyến phố: Lê Văn Lương, Láng Hạ, Giảng Võ (biển báo cấm hai chiều trong khung giờ từ 6h - 9h và 16h30 - 19h30); Đường Khâm Thiên đã cắm biển cấm taxi từ 6h - 9h, 16h30 - 19h30 (trừ ngày lễ, thứ Bảy, Chủ nhật) hướng Khâm Thiên - La Thành.

Tìm hiểu của PV, ngoài các tuyến đường trên, Sở GTVT Hà Nội cũng yêu cầu khôi phục biển cấm taxi trên các tuyến phố: Hàng Bài, Hai Bà Trưng, cầu Chương Dương; cắm biển cấm taxi một chiều trên phố Trần Hưng Đạo (đoạn từ Trần Khánh Dư đến Trần Thánh Tông) từ 6h - 19h.

Ngoài ra, Sở GTVT Hà Nội cũng yêu cầu đơn vị chức năng thí điểm cấm xe hợp đồng trên 16 chỗ (thay thế biển phụ xe khách) trên cầu Chương Dương (chiều từ quận Long Biên đi quận Hoàn Kiếm) từ 6h - 19h trong thời gian một tháng.

Trước đó, cuối tháng 3/2020, trong bối cảnh các trường học cho học sinh nghỉ học từ để phòng, chống dịch Covid-19, việc đi lại của người dân cũng hạn chế, Sở GTVT Hà Nội đã đề xuất UBND Thành phố dỡ bỏ lệnh cấm taxi/xe hợp đồng dưới 9 chỗ tại 10/11 tuyến phố.

Tuy nhiên, khi dịch Covid-19 “giảm nhiệt”, nhu cầu vận tải tăng cao trở lại khiến giao thông trên một số tuyến đường trở nên phức tạp. Trên cơ sở đề xuất của Công an thành phố, Sở GTVT Hà Nội đã thiết lập lại lệnh cấm taxi theo giờ để đảm bảo trật tự ATGT, hạn chế ùn tắc giao thông.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.