An ninh hình sự

Bắt 13 cán bộ Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-01V

31/01/2023, 16:00

Ngày 31/1, Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) đã thực hiện lệnh bắt tạm giam với 13 bị can là cán bộ Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-01V.

Ngày 31/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam với 13 bị can là cán bộ Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-01V về hành vi nhận hối lộ.

img

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-01V

Trong đó, có 3 bị can là lãnh đạo Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-01V, gồm: Lê Văn Ngân, Giám đốc và 2 Phó giám đốc Tăng Xuân Huy và Vũ Mạnh Hiền.

Các bị can là đăng kiểm viên gồm: Trịnh Quang Lê; Trần Nam Thành; Vũ Ngọc Thắng; Nguyễn Văn Cảnh; Đặng Hồng Minh; Ngô Thế Lực; Nguyễn Quang Hùng; Dương Đức Minh; Hoàng Phúc Thọ và Lê Quang Linh.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, để làm thủ tục đăng kiểm nhanh, không bị gây khó dễ, thông thường, các chủ xe khi đến đăng kiểm tại Trung tâm đăng kiểm 29-01V thường để số tiền từ 100-200 nghìn đồng trong xe. Với các lỗi kỹ thuật của xe, chủ xe cũng phải đưa thêm tiền nếu muốn được cấp kiểm định xe đạt yêu cầu.

Trước đó, ngày 30/1, Công an huyện Thường Tín (Hà Nội) cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Văn Hùng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Hiệp Hà; Phạm Chí Công, Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 29-15D; Đỗ Tiến Đức, Trần Văn Điềm và Lưu Thị Hà - là đăng kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ tại Trung tâm đăng kiểm 29-15D để điều tra các sai phạm.

img

Trung tâm đăng kiểm 29-15D (ảnh tư liệu)

Quá trình điều tra ban đầu xác định, Trung tâm đăng kiểm 29-15D thuộc Công ty TNHH Hiệp Hà (địa chỉ ở xã Hà Hồi, Thường Tín, Hà Nội) có hành vi nhận tiền hối lộ của các chủ phương tiện để bỏ qua tiêu chuẩn đăng kiểm.

Liên quan đến sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội, Đại tá Chu An Thanh, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, Công an Hà Nội cho biết, từ ngày 8/1 đến ngày 13/1, CQĐT đã phát hiện 9 vụ việc sai phạm tại 10 trung tâm đăng kiểm.

Hiện cơ quan điều tra đã khởi tố 4 vụ án và 18 bị can, trong đó có 3 giám đốc, 1 phó giám đốc và 14 đăng kiểm viên.

Ngoài ra, CQĐT tạm giữ 57 giám đốc, phó giám đốc và đăng kiểm viên để tiếp tục điều tra.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.