Thời sự

Hà Nội không cho phép biến gầm cầu thành bãi giữ xe

07/01/2015, 10:35

Trước đề xuất dùng gầm cầu làm bãi giữ xe của Công ty cổ phần Thương binh Hà Nội HTB Việt Nam, Hà Nội bày tỏ quan điểm kiên quyết không đồng ý với đề xuất này.

Hà Nội kiên quyết không đồng ý với đề xuất dùng gầm cầu làm bãi giữ xe
Hà Nội kiên quyết không đồng ý với đề xuất dùng gầm cầu làm bãi giữ xe

Vừa qua, Công ty cổ phần Thương binh Hà Nội HTB Việt Nam đã làm đơn đề nghị gửi lên UBND thành phố Hà Nội xin thí điểm tạm thời trông giữ xe tại gầm cầu vành đai 3 (từ ngã ba Giải phóng đến Pháp Vân) và hai bên gầm cầu vượt Ngã tư Sở.

Sau một thời gian xem xét, mới đây, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng đã có văn bản "bác" đề xuất trên. Theo ông Nguyễn Quốc Hùng, thành phố không có chủ trương cho trông giữ phương tiện tại các gầm cầu vượt và đường bộ trên cao.

Cũng liên quan đến vấn đề này, từ rạng sáng hôm qua (6/1) tới tận chiều tối, rất nhiều thương binh đi xe ba bánh đã tập trung tại khu vực bãi giữ xe tại chân cầu vượt Ngã Tư Sở để... "đòi" quyền trông giữ xe tại đây.

Lực lượng thương binh này đã tự ý tháo dỡ hai hàng rào chắn của các bãi trông giữ rồi đưa xe ba bánh tiến vào đậu kín, đồng thời còn căng cả băng rôn với nội dung: "Công ty cổ phần thương binh Hà Nội- bãi trông giữ xe 24/24" cùng số điện thoại liên hệ kèm theo.

Nhằm đảm bảo an ninh trật tự, ngay trong ngày, lực lượng thanh tra giao thông, công an quận Đống Đa, Sở Lao động Thương binh và xã hội và chính quyền phường sở tại đã có mặt để tiến hành giải thích và yêu cầu lực lượng thương binh giải tán ngay trong ngày.

Hoài Thu

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.