Xã hội

Hà Nội: Lắp đặt thêm 250 nhà vệ sinh công cộng

07/03/2017, 17:10

250 nhà vệ sinh công cộng sẽ được lắp đặt tại các khu vực vườn hoa, công viên trong nội thành Hà Nội.

ve-sinh-4-1457233988

Sẽ có 250 nhà vệ sinh công cộng được lắp đặt trong năm 2017.

Chiều 7/3, tại buổi giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, ông Đồng Phước An, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, sắp tới 12 quận trên địa bàn sẽ được lắp đặt 100 nhà vệ sinh tại các khu công cộng, vườn hoa, công viên, khu du lịch… Tổng cộng, trong năm 2017, toàn thành phố dự kiến lắp đặt thêm 250 nhà vệ sinh công cộng.

Trước đó, UBND thành phố đã đồng ý cho Công ty CP Thương mại và truyền thông Vinasing tài trợ hệ thống 1.000 nhà vệ sinh công cộng trong thời gian 10 năm tại các quận, huyện, thị xã trên cơ sở ưu tiên các quận nội thành và các điểm du lịch, điểm vui chơi giải trí công cộng.

Giai đoạn I thực hiện trong quý 1/2017, lắp đặt 100 nhà vệ sinh đủ điều kiện vận hành tập trung địa bàn các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai bà Trưng, Cầu Giấy, Đống Đa, Bắc Từ Liêm, Hoàng Mai, Tây Hồ, Hà Đông, Long Biên, Nam Từ Liêm và Thị xã Sơn Tây.

Giai đoạn II đến hết năm 2017, sẽ tiến hành lắp đặt và hoàn thiện tiếp 150 nhà vệ sinh công cộng tại các vị trí đã khảo sát đủ điều kiện lắp đặt tập trung địa bàn các quận, huyện, thị xã. Giai đoạn đến năm 2020 sẽ tiếp tục khảo sát nhu cầu thực tế địa bàn các huyện để hoàn thành dự án lắp đặt đủ số lượng nhà vệ sinh theo dự án.

Ông Đồng Phước An cho biết, hiện nay trên địa bàn thành phố có tổng số 371 nhà vệ sinh công cộng. So với nhu cầu sử dụng của nhân dân và khách du lịch thì vẫn còn thiếu rất nhiều, nhất là tại khu vực công cộng như điểm đỗ xe buýt, các khu di tích, vườn hoa, công viên, khu vực chợ...

Xem thêm Video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.