An ninh hình sự

Hà Nội lập thêm 15 tổ công tác 141 để trấn áp tội phạm

24/10/2018, 15:28

Công an Hà Nội thành lập thêm 15 tổ công tác đặc biệt 141, nâng tổng số tổ công tác lên 30 tổ.

141-a

Tổ công tác 141 kiểm tra bắt giữ đối tượng vi phạm. 

Ngày 24/10 trao đổi với PV Báo Giao thông, một lãnh đạo Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, Công an thành phố vừa ban thành quyết định thành lập thêm 15 tổ công tác đặc biệt 141 tham gia giữ gìn trật tự trên địa bàn từ nay đến cuối năm.

Việc thành lập thêm các tổ công tác nhằm nâng cao hiệu quả, sức mạnh đấu tranh, trấn áp tội phạm.

Được biết, việc bổ sung thêm 15 tổ công tác 141 tại Công an 12 quận nội thành và ba huyện Thanh Trì, Gia Lâm và Sóc Sơn.

Các tổ công tác 141 còn phối hợp với các lực lượng chức năng khác đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông cho kỳ họp Quốc hội khóa 14, các sự kiện chính trị, văn hóa diễn ra trên địa bàn Thủ đô từ nay đến cuối năm.

Tổ công tác 141 là lực lượng liên ngành gồm cảnh sát giao thông, cảnh sát hình sự và cảnh sát cơ động được thành lập từ năm 2011 để trấn áp tội phạm, đua xe trái phép, vi phạm pháp luật, vi phạm giao thông.

Trong quý 3/2018, các tổ công tác 141 đã kiểm tra xử lý vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông hơn 4.200 trường hợp; tạm giữ trên 2.300 phương tiện; bắt gần 300 người có dấu hiệu phạm tội...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.