Hạ tầng

Hà Nội lập thiết kế đô thị hai bên đường Tôn Thất Tùng kéo dài

02/08/2020, 09:48

Việc lập thiết kế đô thị để tổ chức cảnh quan hai bên tuyến đường, ngăn "nhà siêu mỏng, siêu méo" cho đường Tôn Thất Tùng kéo dài.

img
Nhiều chuyên gia cho rằng, cảnh quan đô thị đường Tôn Thât Tùng kéo dài nói riêng và các tuyến phố khác trên địa bàn Thủ đô nói chung sẽ khang trang, trật tự hơn khi có thiết kế đô thị chi tiết - Ảnh minh họa

UBND thành phố Hà Nội vừa có Quyết định số 3720 phê duyệt thiết kế đô thị hai bên tuyến đường Tôn Thất Tùng kéo dài (đoạn từ Vành đai 2 đến Vành đai 2,5).

Tuyến đường có chiều dài khoảng 1,4km, đi qua địa phận các phường: Khương Đình, Khương Mai, Khương Trung (quận Thanh Xuân). Điểm đầu là nút giao với đường Trường Chinh (Vành đai 2) và điểm cuối là nút giao với Vành đai 2,5.

Mục tiêu của đồ án là đề xuất giải pháp cải tạo, chỉnh trang, kết hợp tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan hai bên tuyến đường, các nút giao thông, tạo bộ mặt kiến trúc đẹp, văn minh. Đồng thời, xác định quỹ đất không đủ điều kiện xây dựng (siêu mỏng, siêu méo) để xử lý theo quy định.

Về nội dung nghiên cứu lập thiết kế đô thị đường Tôn Thất Tùng kéo dài, UBND TP Hà Nội yêu cầu cơ quan chức năng tập trung thực hiện một số vấn đề như: Màu sắc công trình chủ đạo trên toàn tuyến phố theo tông màu sáng, bảo đảm phù hợp với văn hóa, cảnh quan khu lân cận; Công trình nhà ở xây dựng phải trùng với chỉ giới đường đỏ nhằm bảo đảm tính liên tục, thống nhất; Đồng thời, có khoảng lùi so với chỉ giới, phải thiết kế tường rào thoáng. Các công trình điểm nhấn (bao gồm các cụm công trình gần nút giao với Vành đai 2 và Vành đai 2,5) tổ chức không gian mở; bố cục vườn hoa, cây xanh thiết kế hợp lý trên cơ sở lựa chọn loại cây trồng phù hợp đô thị …

“Thiết kế đô thị tuyến đường cũng phải tăng cường sử dụng công nghệ hiện đại, công nghệ không dây để hạn chế ảnh hưởng mỹ quan đô thị, bảo đảm yêu cầu về tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan tuyến phố”, văn bản nêu.

UBND TP Hà Nội giao UBND quận Thanh Xuân chủ trì, phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc hướng dẫn lập, tổ chức thẩm định đồ án theo đúng quy trình, quy định; đồng thời phối hợp với các sở, ngành và các phường có tuyến đường đi qua kiểm tra, quản lý, giám sát xây dựng theo quy định.

Trao đổi với Báo Giao thông, chuyên gia giao thông, TS. Nguyễn Hữu Đức cho rằng, việc Hà Nội triển khai lập thiết kế đô thị chi tiết hai bên tuyến đường Tôn Thất Tùng kéo dài sẽ giải quyết được sự nhếch nhác trong mỹ quan đô thị, nhất là vấn đề nhà siêu mỏng, siêu méo.

“Thực tế, công tác giải quyết nhà siêu mỏng, siêu méo trên địa bàn Hà Nội gặp nhiều khó khăn là do chưa có một thiết kế đô thị cụ thể dẫn đến sự chây ì trong bàn giao mặt bằng không đủ điều kiện xây dựng của người dân. Khi chưa có thiết kế cụ thể, cơ quan chức năng cũng khó xác định mục đích sử dụng 5 - 10m2 đất thu hồi sau khi GPMB thực hiện các dự án giao thông, dẫn đến sự đầu tư tràn lan, không tương quan với tổng thể quy hoạch. Do đó, thiết kế quy hoạch trên đường Tôn Thất Tùng kéo dài hay các tuyến phố khác tới đây sẽ là cơ sở pháp lý để cảnh quan đô thị đi vào khuôn mẫu”, TS. Đức nói.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.