Thời sự

Hà Nội lấy phiếu tín nhiệm 15/18 vị trí lãnh đạo chủ chốt

02/12/2014, 15:49

15/18 lãnh đạo chủ chốt của Hà Nội sẽ được lấy phiếu tín nhiệm trong Kỳ họp HĐND Thành phố diễn ra trong 6 ngày ( từ 2 - 6/12).

Kỳ họp thứ 11, HĐND TP Hà Nội khai mạc sáng nay (2/12)
Kỳ họp thứ 11, HĐND TP Hà Nội khai mạc sáng nay (2/12)

Sáng nay (2/12), tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 11 HĐND TP Hà Nội khóa XIV, Chủ tịch Ngô Thị Doãn Thanh đánh giá, bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số hạn chế, yếu kém như kinh tế phục hồi chậm và vẫn còn khó khăn, tiến độ triển khai và chất lượng xây dựng một số công trình trọng điểm chưa thực sự chuyển biến, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ còn hạn chế, công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành ở một số cấp, ngành trong giải quyết công việc chưa thực sự quyết liệt, thiếu năng động, sáng tạo…

Chủ tịch HĐND thành phố Ngô Thị Doãn Thanh nhấn mạnh thêm rằng, Kỳ họp thứ 11 lần này có ý nghĩa quan trọng, là dịp để chúng ta đánh giá toàn diện tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng trong năm 2014, xác định nhiệm vụ chủ yếu trong năm 2015.

“Chúng ta có trách nhiệm phân tích thấu đáo, tổng kết những kinh nghiệm hay, những thành công đạt được, chỉ rõ những yếu kém, khuyết điểm và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân của các hạn chế, yếu kém, đồng thời tìm ta các giải pháp hữu hiệu, khả thi trong chỉ đạo, điều hành và trong tổ chức thực hiện – Chủ tịch HĐND thành phố khẳng định.

Đáng chú ý, kỳ họp sẽ tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với 15 lãnh đạo chủ chốt. Được biết, trong số 7 Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội có 3 người không nằm trong danh sách lấy phiếu tín nhiệm đợt này vì chưa đủ thời gian đảm nhiệm chức vụ theo quy định, đó là các ông Nguyễn Quốc Hùng, Nguyễn Ngọc Tuấn và Lê Hồng Sơn.

Tại kỳ họp này, HĐND thành phố sẽ xem xét, thảo luận các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết  thường kỳ, đồng thời, xem xét, thảo luận và quyết định 8 nội dung chuyên đề liên quan đến giá các loại đất trên địa bàn thành phố giai đoạn 5 năm 2015-2019;  tờ trình chia tách, thành lập thôn, tổ dân phố mới ở một số quận, huyện trên địa bàn thành phố; điều chỉnh danh mục và tiến độ thực hiện các công trình, cụm công trình trọng điểm của thành phố giai đoạn 2011-2015…

Dự kiến, kỳ họp dành cả ngày 4/12 cho chất vấn và trả lời chất vấn về các vấn đề cử tri quan tâm.

Hoài Thu

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.