Thời sự

Hà Nội: Lấy phiếu tín nhiệm các vị trí lãnh đạo trong năm 2018

31/01/2018, 06:30

HĐND TP Hà Nội tổ chức tổng kết hoạt động HĐND các cấp thành phố năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

10

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu tại hội nghị

Báo cáo tại hội nghị, Phó chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà cho biết, năm qua, HĐND các cấp của thành phố đã đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ của cơ quan HĐND theo hướng rõ người, rõ việc, rõ thời gian hoàn thành. Công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp HĐND được tăng cường chủ động, triển khai sớm và đạt chất lượng cao. 

Cùng đó, HĐND TP và HĐND các cấp cũng tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp của đại biểu HĐND, tăng cường hoạt động tiếp xúc cử tri chuyên đề. Đôn đốc cơ quan có thẩm quyền giải quyết nhanh, đúng quy định và thông báo kết quả tới cử tri. Mở rộng các kênh tiếp nhận, đối thoại, trao đổi, giám sát giữa HĐND với cử tri và các cơ quan, đơn vị…

Về nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018 của HĐND các cấp TP Hà Nội, bà Hà cho biết, thành phố sẽ tiếp tục tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả của HĐND các cấp. Đặc biệt, HĐND TP đang chủ động chuẩn bị các bước lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND bầu ra, đảm bảo dân chủ, chất lượng, hiệu quả, đúng quy định…

Phát biểu kết luận và chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc nhấn mạnh, năm 2017, HĐND TP đã có những đổi mới rất mạnh mẽ, lan tỏa từ thành phố đến cơ sở. Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp ngày càng được nâng cao, đang tiến tới đích là người đại diện cho dân một cách xứng đáng. Tuy nhiên, hoạt động ở một số nơi còn hình thức, hoạt động của một số tổ HĐND chưa hiệu quả, tiếp xúc cử tri chuyên đề còn ít…

Từ thực tiễn đó, trong năm 2018, trước nhiệm vụ hết sức nặng nề, bà Ngọc đề nghị HĐND các cấp của thành phố cần tiếp tục đổi mới, nâng tầm hoạt động HĐND lên một bước nữa. Trong đó, cần đổi mới một cách toàn diện, thực chất hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp, phiên giải trình của Thường trực HĐND đảm bảo thực sự dân chủ, xây dựng, đi đến tận cùng của vấn đề.

*Liên quan tới tình trạng 3.700 CBCNVCLĐ các công ty khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn TP Hà Nội bị chậm lương 2 năm nay, chiều 30/1, tại buổi giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức, ông Phạm Quý Tiên, Chánh văn phòng UBND TP Hà Nội đã thông tin cụ thể tới báo chí về nội dung này.

Ông Tiên cho biết, thực hiện chỉ đạo UBND thành phố, Quyết định số 448 của Kiểm toán, kiểm toán Nhà nước đã thực hiện kiểm toán 5 công ty thủy lợi của Hà Nội giai đoạn 2011-2015. “Qua kiểm tra xác định, công tác nghiệm thu thanh quyết toán của 5 công ty tiến hành chậm, dẫn đến việc thanh toán tiền cho công ty chậm nên tiền lương công nhân chậm. Trách nhiệm đầu tiên thuộc về kế toán của các công ty trong việc tổ chức nghiệm thu thanh quyết toán”, ông Tiên cho biết.

Theo các công ty thủy nông Hà Nội, từ năm 2016 đến nay, thành phố đặt hàng tạm thời đối với các công ty thủy nông theo đơn giá quy định tại Thông tư số 280 của Bộ Tài chính và Quyết định số 55 của UBND TP Hà Nội. Nguồn kinh phí này thấp so với tổng chi phí tối thiểu để duy trì hoạt động của công ty. Do đó, các công ty không có kinh phí để thanh toán, các chế độ chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, các chế độ khác theo Bộ luật Lao động, Luật An toàn vệ sinh lao động…

Hiện nay, số tiền nợ của các công ty thủy nông gần 239,3 tỷ đồng. Đại diện Sở NN&PTNT cho rằng, việc áp dụng chính sách mới làm giảm khoảng 50% nguồn thu của doanh nghiệp thủy nông khiến doanh nghiệp lâm vào tình trạng nợ lương người lao động. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.