An ninh hình sự

Hà Nội: Mang súng côn quay đi chơi, gặp ngay 141

10/01/2016, 13:41

Hai đối tượng mang súng côn quay đi chơi, cảnh sát dừng xe đối tượng nhảy xuống bỏ trốn nhưng không thoát.

9562_1068786659818438_8712770806052426202_n
Đối tượng Nguyễn Văn Cường và Nguyễn Bá Cường bị tạm giữ tại Tổ Y15

Sáng ngày 10/1, Thượng úy Nguyễn Quốc Huy, Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt Y15/141 Công an TP Hà Nội cho biết: Tổ Y15 vừa bàn giao hai đối tượng Nguyễn Văn Cường (1983, Thanh Oai, Hà Nội) và điều khiển xe là Nguyễn Bá Cường (1980, La Khê, Hà Đông), cùng tang vật cho Phòng cảnh sát Điều tra tội phạm và trật tự xã hội Công an TP Hà Nội (PC45) để điều tra, làm rõ hành vi tàng trữ vũ khí trái phép.

Thượng uý Nguyễn Quốc Huy nói, vụ việc xảy ra vào 20h45" (ngày 9/1), Tổ Y15 làm nhiệm vụ tại nút giao thông Quang Trung - Lê Trọng Tấn (quận Hà Đông,) đã phát hiện Nguyễn Văn Cường điều khiển xe máy BKS 30Y5-7938 chở Nguyễn Bá Cường ngồi sau vi phạm không đội MBH, lưu thông hướng Quang Trung- Trần Phú (quận Hà Đông), cảnh sát ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra và phát hiện hai đối tượng này có nhiều biểu hiện nghi vấn.

12439551_1068786703151767_175979213754784407_n
Nhiều giấy tờ mang tên người khác và súng côn quay bị tạm giữ tại Tổ Y15

Khi cảnh sát dừng xe, đối tượng Nguyễn Bá Cường liền nhảy xuống cầm túi xách nữ đứng sát vào mép đường định bắt xe ôm tẩy thoát, lập tức bị Tổ Y15 mời về chốt để kiểm tra hành chính.

Đúng như dự đoán, tại chốt Y15, qua khám xét cảnh sát phát hiện trong túi xách có nhiều điện thoại, thẻ ATM, giấy tờ mang tên tuổi của nhiều người khác nhau. Đặc biệt hơn, bên trong túi xách còn có 1 khẩu súng côn xoay tự chế, bên trong có sẵn 4 viên đạn.

Xét thấy tính chất vụ việc nghiêm trọng, Tổ Y15 đã khống chế hai đối tượng và tiến hành lập biên bản.

Sau đó, Tổ Y15 đã bàn giao đối tượng Nguyễn Văn Cường và Nguyễn Bá Cường cùng tang vật về Phòng cảnh sát Điều tra tội phạm và trật tự xã hội Công an TP Hà Nội (PC45) để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.