An ninh hình sự

Hà Nội: Mê âm nhạc, lừa đảo đàn organ 60 triệu đồng

27/05/2015, 10:20

Tại cơ quan công an, Chính khai vì mê âm nhạc nhưng thiếu tiền mua đàn nên đã nảy sinh ý đồ lừa đảo.

vnm_2015_367698
Đối tượng Dương Quốc Chính tại cơ quan công an.

Ngày 26/5, Công an phường Phương Mai (Đống Đa) cho biết đang hoàn tất hồ sơ chuyển giao đối tượng Dương Quốc Chính (SN 1982, Hai Bà Trưng) lên Công an quận Đống Đa để làm rõ hành vi lừa đảo, chiếm đoạt 2 chiếc đàn organ trị giá hơn 60 triệu đồng.

Theo cơ quan điều tra, Chính từng học Ngoại ngữ (ĐH Mở Hà Nội), đam mê âm nhạc. Chính từng dạy đàn organ và guitar tại nhà.

Ngày 23/4, Chính gọi điện tới một cửa hàng nhạc cụ, nói mình là Hải, bác sĩ tại bệnh viện Bạch Mai cần đặt đàn organ để phục vụ chương trình của bệnh viện.

Khi hẹn nhân viên giao đàn, Chính nhân lúc người giao đàn đi gửi xe đã ôm đàn bỏ trốn. Cùng thủ đoạn trên, ngày 25/5, Chính lừa thêm một chiếc đàn tại Văn Quán (Hà Đông).

Khi thực hiện hành vi lừa đảo tại Văn Quán, Chính đã bị bắt quả tang. Tại cơ quan điều tra, Chính khai vì đam mê âm nhạc nhưng thiếu tiền nên đã sinh ra ý đồ lừa đảo.

Được biết, cây đàn có được sau khi lừa đảo Chính đã mang về nhà sử dụng.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.