Điều tra

Hà Nội: Mẹ trầm cảm sát hại con 5 tháng tuổi rồi tự sát

03/02/2017, 20:51
image

Mắc bệnh trầm cảm sau khi sinh, người mẹ nhẫn tâm sát hại con 5 tháng tuổi rồi nhảy xuống giếng tự tử.

Vụ-mẹ-giết-con-3-tháng-tuổi-rồi-tự-tử-ở-Cầu-Giấy-H

Mắc bệnh trầm cảm sau khi sinh, người mẹ nhẫn tâm sát hại con 5 tháng tuổi rồi nhảy xuống giếng tự tử. Ảnh minh họa

Theo Zing, hôm nay 3/2, Công an huyện Quốc Oai (TP. Hà Nội) cho biết đơn vị đã khởi tố bị can, tạm giam Đỗ Thị Hạnh (27 tuổi, người địa phương) để điều tra hành vi "Giết người". Bước đầu, cảnh sát xác định Hạnh là nghi phạm đã sát hại con trai 5 tháng tuổi hôm mùng 3 Tết.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, hôm mùng 3 Tết (30/1), Hạnh bất ngờ bế con trai ra khỏi nhà trong lúc người thân đang tiếp khách, sau đó người mẹ này nhẫn tâm sát hại con và nhảy xuống giếng. Được biết, Hạnh mắc bệnh trầm cảm sau sinh.

Xem thêm Video:

Cũng theo báo GĐ&XH, bị can Hạnh sau khi được kéo từ giếng lên vẫn còn sống do giếng cạn, Hạnh cũng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tại hiện trường, cảnh sát ghi nhận thi thể bé trai có thương tích. Ông Cao Văn Cường – Phó trưởng Công an xã Đông Yên cho biết, bé trai ngay sau đó cũng được gia đình đưa đi chôn cất

Công an huyện Quốc Oai đang hoàn tất hồ sơ, để bàn giao vụ án cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội thụ lý theo thẩm quyền.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.