Bạn cần biết

Hà Nội: Muôn kiểu tránh rét khi ra đường

17/12/2017, 16:46

Mặc dù ban ngày có nắng, nhưng dưới cái lạnh giá buốt nhiều người mặc cả áo mưa để chắn gió, chống rét.

DSC_0421

Mặc áo mưa để chắn gió, tránh rét là một trong những biện pháp tối ưu khi đi trên đường bằng xe máy

Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh cường độ mạnh tăng cường xuống các tỉnh miền Bắc khiến trời rét có nơi xuống dưới 10 độ C, Hà Nội trời rét đậm vào dịp cuối tuần.

Tuy trời rét đậm, nhưng đường phố Hà Nội vẫn đông người ra đường, họ xuống phố đi bộ, đi chợ đêm.

PV Báo Giao thông mục sở thị người Hà Nội tránh rét như thế nào dịp cuối tuần qua chùm ảnh ghi vội vào đêm 16 và sáng 17/12.

DSC_0088

Để xua cái giá rét của mùa đông, một số người nhóm lửa sưởi ấm trên đường Khâm Thiên, Đống Đa vào tối 16/12

DSC_0090

Một người vô gia cư tá túc ngay ở ga Hà Nội dưới thời tiết giá rét

DSC_0014

Hàng ngô nướng ấm cúng là một trong những điểm lựa chọn của nhiều thanh niên

DSC_0061

Khăn cũng phải to như chăn thì mới đủ ấm

DSC_0075

Trời rét nhưng phố đi bộ Hồ Gươm vẫn tấp nập người qua lại

DSC_0066

 

DSC_0044

 Rét thì rét vẫn cứ phải seo phì...

DSC_0053

Các cháu nhỏ vẫn được bố mẹ đưa đi chơi dịp cuối tuần

DSC_0420

Cho dù có nắng lên nhưng vẫn phải mặc thật ấm

DSC_0422

Anh bạn người ngoại quốc này rất khỏe với bộ trang phục hè

DSC_0423

Cứ kín mít như bưng là an toàn ấm cúng khi đi đường...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.