Xã hội

Hà Nội nắng đẹp trong ngày ông Công ông Táo

28/01/2019, 07:14

Trong ngày hôm nay (28/1), nền nhiệt ban ngày tại Hà Nội tương đối ấm với mức 22 - 25 độ C, trời có nắng.

img
Hà Nội trời nắng đẹp trong ngày cúng Táo quân

Theo bản tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hiện nay (28/1) không khí lạnh đang suy yếu dần. Theo đó, thời tiết hôm nay tại các tỉnh miền Bắc và Hà Nội duy trì thời tiết nắng ráo, nhiệt độ ban ngày dao động 22-27 độ C.

Cụ thể, tại phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Độ ẩm từ 55-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16 độ, có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22 - 25 độ, riêng Điện Biên - Lai Châu có nơi 25-27 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 50-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26 độ C.

Tại Hà Nội, trời nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 55-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22 - 25 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng phía Bắc trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Độ ẩm từ 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 50-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 -24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ, phía Nam 28 - 31 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 45-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 40-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên trong ngày hôm nay, ở khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; sóng biển cao từ 2,0-3,0m; biển động. Khu vực phía Tây của Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa), vùng biển Bình Thuận đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao từ 2,0-4,0m; biển động. Từ đêm nay gió yếu dần.

img

Thời tiết dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 có gì đặc biệt?

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.