Đời sống

Hà Nội: Nhiều người dân vẫn chủ quan không đeo khẩu trang nơi công cộng

31/07/2020, 15:28

Nhiều người dân vẫn chủ quan, không đeo khẩu trang nơi công cộng trong thời điểm Hà Nội phát hiện những ca nhiễm Covid-19 mới.

img
Sau khi Hà Nội xuất hiện các trường hợp nhiễm Covid-19 mới trong cộng đồng, Chủ tịch thành phố Hà Nội đã có công điện khẩn yêu cầu tất cả các trụ sở, cơ quan, xí nghiệp trên địa bàn phải có nước sát khuẩn tay, thực hiện kiểm tra thân nhiệt, đeo khẩu trang nơi công cộng, khi tham gia giao thông.
img
Ghi nhận của PV trong sáng 31/7 tại di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám, các biện pháp phòng chống dịch được tái kích hoạt. Tuy nhiên, có khá đông du khách không đeo khẩu trang.
img
Một nhóm bạn trẻ vẫn thản nhiên cười đùa, tiếp xúc gần...
img
Tại khu vực đền Ngọc Sơn, không khó để bắt gặp hình ảnh người dân "quên" đeo khẩu trang.
img
Các địa điểm công cộng là nơi tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm Covid-19 cao do thường xuyên có đông người lui tới.
img
Người dân vẫn chủ quan trong khi nguy cơ dịch bệnh bùng phát trở lại rất cao.
img
Trong khi đó, vẫn có nhiều người chủ động đeo khẩu trang để việc bảo vệ sức khỏe của mình.
img
​Tại Bệnh viện Việt Đức cũng yêu cầu người đến khám bệnh, người nhà bệnh nhân... phải đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn trước khi vào bên trong.
img
Tương tự, ở siêu thị BigC... các biện pháp phòng dịch đang được siết chặt. Việc đeo khẩu trang là quy định bắt buộc khi khách đến tham quan, mua sắm...
img
Ở thời điểm hiện tại, sử dụng khẩu trang không chỉ giữ gìn sức khỏe cho bản thân mà còn có ý nghĩa đối với cộng đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.