Vận tải

Hà Nội: Nhiều nhà chờ xe buýt nhếch nhác, không khác gì bỏ hoang

11/05/2020, 14:39

Nhiều nhà chờ xe buýt trên địa bàn TP. Hà Nội xuống cấp nghiêm trọng, thiếu sự quan tâm đúng mực của cơ quan chức năng.

img
Ngày 11/5, có mặt trên nhiều tuyến đường phố Hà Nội, ghi nhận của PV Báo Giao thông hệ thống nhà chờ xe buýt đang có dấu hiệu xuống cấp, xung quanh khu vực nhà chờ nhếch nhác. Nhiều nhà chờ bị chiếm dụng để bán hàng, xe ôm đón "bắt" khách.
img
Không ai tin nổi đây lại được gọi là nhà chờ xe buýt, đang được cơ quan chức năng quản lý khai thác. Bảng thông tin lịch trình, giờ chạy các tuyến xe hoàn toàn không có. Ảnh chụp trên đường Láng (Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội)
img
Tương tự, hệ thống nhà chờ trên đường Lê Văn Lương đang bị xuống cấp dù mới được đưa vào sử dụng. Trong ảnh hệ thống thông tin, lớp bảo vệ nhà chờ đã bị bung ra chỉ còn các khung sắt.
img
Trên đường Trường Chinh (Đống Đa), Hà Nội nhà chờ xe buýt bị chiếm dụng làm nơi bán nước
img
Nhiều nhà chờ xe buýt bị biến thành nơi quảng cáo, rao vặt, chẳng ai quan tâm
img
Bản đồ chỉ dẫn hành khách cũng bị biến mất. "Nhà chờ xe buýt ở Hà Nội cần được chỉnh trang lại chứ như hiện tại trông xuống cấp, nhếc nhác lắm. Nhiều lúc chúng em đứng chờ xe buýt bị hàng quán bủa vây, không mua hàng lại bị đuổi ra khỏi trạm xe buýt hay các thông tin tiện ích cho hành khách tại nhiều nhà chờ bị biến mất nên có cũng như không", em Nguyễn Tùng Linh, sinh viên Đại học GTVT ngán ngẩm nói.
img
Quang cảnh chung của nhà chờ xe buýt khá nhếch nhác
img
Nhà chờ xe buýt có ghế ngồi bị gãy, mái che đang bị bung bật. Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông đô thị cho biết, Hà Nội vừa duyệt chi 8 tỷ để duy tu hạ tầng xe buýt. Theo đó, Trung tâm này sẽ nâng cấp lại hệ thống nhà chờ xe buýt, bổ sung biển báo điểm dừng, thay nền, thay thông tin, thay hộp biển báo pano; sơn vạch điểm dừng xe buýt và sửa chữa những hư hỏng đột xuất của hệ thống hạ tầng xe buýt…

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.