Đời sống

Hà Nội nóng kỷ lục, mì và trứng được nấu chín bằng ánh nắng

04/06/2017, 08:27

Thời tiết nắng nóng kỷ lục ở nhiều khu vực Bắc Bộ khiến cư dân mạng mang trứng, mỳ tôm nấu chín ngoài trời.

nangnong

Thời tiết nắng nóng kỷ lục ở nhiều khu vực thuộc Bắc Bộ khiến cư dân mạng mang trứng và mỳ tôm ra nấu chín ở ngoài trời.

Những ngày qua, do tác động của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng gió phơn hoạt động mạnh nên nắng nóng gay gắt đã xảy ra ở Bắc Bộ và khu vực Hà Nội.

Từ 03-05/6 trời nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 39-41 độ C; thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-18 giờ; nhiệt độ thấp nhất trong ngày từ 29-32 độ C. Riêng những nơi như bề mặt đất, bề mặt bằng sắt lượng nhiệt hấp thu mạnh hơn, tại đây có thể đo nhiệt độ lên tới hơn 50 độ C.

Trong hoàn cảnh khắc nghiệt như vậy, cư dân mạng đã tìm nhiều cách khác nhau "miêu tả" rõ nét nhất về thời điểm nắng nóng kỷ lục này như: mang nồi nước ra ngoài trời để nấu chín mỳ tôm và thậm chí là đưa chảo đặt xuống đất là có thể rán chín cả trứng.

 (Nguồn video: Facebook N.T)

 (Nguồn video: VTC News)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.