Xã hội

Hà Nội: Nữ hiệu trưởng bị giáng chức vì đi lễ trong giờ làm

21/03/2018, 11:39

Chủ tịch huyện và Thường vụ huyện ủy đã thông qua quyết định kỷ luật cán bộ trường THCS Mỹ Lương.

bachuakho6-1354280051-500x0-6916-1521541983

Lễ hội đền bà Chúa Kho. Ảnh: VnExpress

Theo VnExpress và Zing.vn, ngày 20/3, bà Tạ Thu Hương, Phó phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chương Mỹ (Hà Nội) cho biết, Chủ tịch huyện và Thường vụ Huyện ủy đã thông qua quyết định kỷ luật cán bộ trường THCS Mỹ Lương vì đi lễ trong giờ hành chính.

"Hiệu trưởng bị giáng chức làm hiệu phó và chuyển sang trường khác. Một hiệu phó cùng đi lễ trong giờ làm việc bị cảnh cáo", bà Hương thông tin. 

Trước đó, bà Trần Thị Yến (Hiệu trưởng trường THCS Mỹ Lương) và bà Lê Thị Hiền cùng một số giáo viên bị phản ánh đi lễ ở đền Bà Chúa Kho trong giờ hành chính.

Theo lịch hoạt động của trường, buổi sáng học sinh học chính khóa, buổi chiều bồi dưỡng kiến thức. Trường THCS Mỹ Lương đã chuyển lịch học chiều thứ sáu sang thứ bảy, ra thông báo cho phụ huynh, học sinh.

Theo tường trình của Hiệu trưởng, việc thay đổi lịch bồi dưỡng do nhà trường chủ động, miễn sao đủ 3 buổi một tuần.

"Lịch học buổi chiều thứ sáu không phải chính khóa, nhưng việc cán bộ, giáo viên đi lễ đền trong giờ hành chính là không đúng", Trưởng phòng Giáo dục huyện Chương Mỹ, ông Nguyễn Văn Vững nói.

Bên cạnh đó, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Chử Xuân Dũng đề nghị UBND huyện Chương Mỹ kiểm tra, làm rõ, xử lý nghiêm cá nhân vi phạm nêu trên theo đúng quy định.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.