An ninh hình sự

Hà Nội: Nữ nhân viên tiệm bánh ngọt tử vong do bệnh tim

09/11/2017, 05:22

Nữ nhân viên tiệm bánh trên đường Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy, Hà Nội tử vong do có tiền sử bị bệnh tim.

23435599_1368460079949783_1868296938_n

Hiện trường nữ nhân viên tiệm bánh ngọt tử vong trên đường Trần Thái Tông, Hà Nội

Tối 8/11, trao đổi với PV Báo Giao thông, một lãnh đạo Công an phường Dịch Vọng Hậu thông tin: Bước đầu xác định nữ nhân viên tiệm bánh ngọt đang đi gục ngã rồi tử vong là do bệnh lý, không phải do tự tử như một số thông tin đồn đoán. “Nữ nhân viên có tiền sử bị bệnh tim, mới đi điều trị về”- lãnh đạo phường Dịch Vọng cho biết thêm.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h chiều cùng ngày một nữ nhân viên tiệm bánh ngọt trên đường Trần Thái Tông vừa kết thúc ca làm, đang chuẩn bị ra về thì bất ngờ ngã gục xuống đất, sau đó tử vong.

Thấy vậy các nhân viên trong quán vội chạy sang Phòng khám Răng hàm mặt bên cạnh gọi nhân viên y tế tại đây ra sơ cứu cho nạn nhân nhưng bất thành. Ngay sau khi sự việc xảy ra, người dân đã nhanh chóng trình báo công an có mặt để khám nghiệm hiện trường.

Được biết, nạn nhân sinh năm 1990, là nhân viên tiệm bánh ngọt, đã có chồng con và quê ở tỉnh Thái Bình. Sau khi sự việc xảy ra, chồng nạn nhân cũng có mặt và xin cơ quan chức năng không mổ pháp y.

Hiện, vụ việc vẫn đang được cơ quan Công an quận Cầu Giấy tiếp tục điều tra làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.