An ninh hình sự

Hà Nội: Phá cửa chung cư khống chế kẻ vô cớ chém phụ nữ

08/03/2016, 16:44

Sau khi dùng dao tấn công một phụ nữ bị thương phải nhập viện, nam thanh niên về cố thủ trong phòng.

12832305_1003854279651401_7735543401589841005_n
Đối tượng Tú cố thủ trong phòng, bên ngoài là lực lượng cảnh sát đang tìm cách tiếp cận và khống chế

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng gần trưa 8/3, một thanh niên nghi có biểu hiện trầm cảm đã bất ngờ chém vào đầu một phụ nữ bán gạo rồi về cố thủ trong phòng ở khu tập thể Đồng Xa, phường Mai Dịch, Hà Nội.


Ngay sau đó, người phụ nữ được đưa đi cấp cứu. Người dân cũng lập tức gọi điện báo cho lực lượng chức năng về vụ việc. Nhận được tin báo, lực lượng công an phường Mai Dịch phối họp với Công an quận Cầu Giấy đã có mặt tại hiện trường, tìm cách tiếp cận và khống chế đối tượng.

Thông tin ban đầu từ cơ quan công an cho biết, đối tượng được xác định là Nguyễn Ngọc Tú (SN 1977, ở phường Mai Dịch, Cầu Giấy).


Sau khi chém bị thương người phụ nữ, Tú đã về nhà cố thủ bên trong, vừa chửi bới vừa cầm dao đe doạ mọi người. Sau một thời gian tiếp cận, cảnh sát đã khống chế được đối tượng.

Dù cảnh sát tới thuyết phục nhưng Tú không chịu mở cửa mà cố thủ bên trong chửi bới, cầm dao đe dọa.


Một cán bộ điều tra cho biết, Tú có tâm lý không bình thường.
 Hiện vụ việc đang được Công an Cầu Giấy tiếp tục điều tra, làm rõ. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.