An ninh hình sự

Hà Nội: Rời quán, một phụ nữ bị đâm chết, cướp túi xách

07/01/2016, 13:45

Đi theo người phụ nữ lên cầu thang tầng 2, hai thanh niên bất ngờ tấn công người phụ nữ rồi cướp túi xách.

cuop-tui-xach
Hai tên cướp lợi dụng đêm tối đã ra tay sát hại người phụ nữ rồi cướp túi xách đựng tiền - Ảnh minh hoạ

Theo thông tin ban đầu, vào tối 6/1, chị H. (SN 1976, ở khu tập thể đối diện khu tập thể Nhạc viện Hà Nội, Đống Đa, Hà Nội) đi từ quán cafe của nhà trên đường Hào Nam về nhà.

Khi đi, chị H. xách theo túi có tiền và tài sản bên trong. Tuy nhiên, khi vừa đi lên tầng 2 của khu tập thể, chị H. bất ngờ bị hai thanh niên dùng dao tấn công và cướp đi chiếc túi xách. Mặc dù bị thương nặng nhưng chị H. vẫn gắng gượng lên nhà và bấm chuông kêu cứu, sau đó, mọi người trong gia đình đã đưa chị đi cấp cứu tại bệnh viện Xanh-pôn nhưng do vết thương quá nặng nên chị H. đã tử vong.

Ngay sau nhận được tin báo về vụ án, Công an quận Đống Đa đã vào cuộc truy tìm các đối tượng gây án. Đến rạng sáng 7/1, một trong hai tên cướp bị bắt giữ.

Theo thông tin ban đầu, cả hai nghi can cùng SN 1996 và quê ở Tuyên Quang, chưa có tiền án tiền sự và sống lang thang.

Rất có thể, lợi dụng đêm tối, hai đối tượng đã theo dõi nạn nhân từ quán cà phê rồi bám theo để gây án tại nơi vắng vẻ.

Hiện trinh sát đang truy bắt nghi can còn lại để làm rõ vụ án. Được biết, trong túi xách của nạn nhân có hai điện thoại và tiền mặt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.