Xã hội

Hà Nội: Sáng 16/9, vùng nới lỏng giãn cách vẫn phạt lỗi không giấy đi đường

16/09/2021, 11:05
image

Sáng nay (16/9), trên địa bàn các quận, huyện của Hà Nội được nới lỏng giãn cách, các chốt trực vẫn kiểm soát chặt giấy đi đường.

Sáng 16/9, ghi nhận của PV Báo Giao thông tại một số tuyến đường thuộc 19 quận, huyện được nới lỏng giãn cách ở Hà Nội, các chốt trực kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 vẫn giữ nguyên. Tại đây, các tổ công tác vẫn kiểm soát chặt giấy đi đường của người tham gia giao thông.

Trên tuyến đường Cầu Diễn thuộc địa bàn quận Bắc Từ Liêm vào trung tâm Hà Nội, thuộc danh sách 19 quận, huyện được nới lỏng giãn cách theo văn bản ban hành tối 15/9 của UBND TP Hà Nội, tổ kiểm soát vẫn bố trí lực lượng kiểm tra các ô tô, xe máy qua chốt. Người tham gia giao thông tại đây phải xuất trình giấy đi đường (mẫu cũ hoặc mẫu mới, giấy tờ tuỳ thân).

img

Tổ công tác liên ngành Công an TP Hà Nội kiểm soát người và phương tiện tại phố Huế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Thiếu tá Hà Tuấn Minh, Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt Y5/141 Công an TP Hà Nội thông tin, sáng nay, Tổ vẫn lập chốt kiểm soát trên tuyến đường Phố Huế. Đây là địa bàn thuộc quận được nới lỏng giãn cách xã hội theo chỉ đaoj mới của TP Hà Nội.

"Sáng nay, Tổ Y5/141 đã kiểm tra và lập biên bản xử 6 trường hợp người điều khiển xe máy ra đường không lý do", Thiếu tá Minh nói.

Tại chốt kiểm soát liên ngành trên phố Lạc Long Quân sáng 16/9, 100% các phương tiện qua lại đều được yêu cầu dừng xe, kiểm tra giấy đi đường.

img

Chốt kiểm soát tổ liên ngành Y12 tại phố Lạc Long Quân

Đại úy Nguyễn Quang Hải, Đội CSGT số 15, thành viên Tổ liên ngành Y12/141 đang chốt trực trên đường Lạc Long Quân cho biết: "Sáng nay, Tổ liên ngành đã nhắc nhở người đi đường phải có giấy đi đường. Chủ trương nới lỏng giãn cách xã hội có hiệu lực từ sau 12h trưa, hiện chúng tôi vẫn thực hiện nhiệm vụ bình thường".

Theo một cán bộ UBND quận Cầu Giấy (Hà Nội): Chỉ thị số 20 thực hiện nghiêm túc đến hết ngày 21/9, có nghĩa là địa bàn quận vẫn thực hiện các chốt kiểm soát 24/24h.

"Một số dịch vụ được mở cửa trở lại từ 12h hôm nay, thì cũng để thêm việc phục vụ nhân dân. Như trước đây, nhân dân được đi chợ, đi siêu thị thì bây giờ có thêm nơi đến mua mang về, còn lại tất cả công tác chốt trực vẫn phải kiểm soát chặt, đảm bảo đúng quy định của Thành phố", vị cán bộ này cho hay.

>>> Video: Chốt trực trên đường Lạc Long Quân dừng các phương tiện, kiểm tra giấy đi đường sáng nay:

Chiều 15/9, UBND TP Hà Nội có văn bản cho phép từ 12h ngày 16/9, các quận, huyện, thị xã chưa ghi nhận ca nhiễm trong cộng đồng trong 10 ngày qua được mở lại một số hoạt động như: Văn phòng phẩm, sửa chữa xe, điện tử, điện lạnh và đồ gia dụng; cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống (chỉ bán hàng mang về)...

Sở Y tế Hà Nội sau đó thông báo danh sách 19 quận, huyện, thị xã đáp ứng điều kiện nới lỏng giãn cách, gồm: Ba Đình, Ba Vì, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Đan Phượng, Gia Lâm, Hoài Đức, Long Biên, Mê Linh, Mỹ Đức, Nam Từ Liêm, Phú Xuyên, Phúc Thọ, Quốc Oai, Sóc Sơn, Sơn Tây, Thanh Oai, Ứng Hòa và Tây Hồ.

Sáng 16/9, Phó chủ tịch Thường trực UBND Hà Nội Lê Hồng Sơn cho biết, người dân khi di chuyển trong 19 quận, huyện, thị xã được nới lỏng giãn cách sẽ không phải xuất trình giấy đi đường.

Tuy nhiên, ở "vùng đỏ", người dân vẫn phải tuân thủ nghiêm quy định giãn cách theo Chỉ thị 16, chỉ ra đường khi thật cần thiết.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.