Xã hội

Hà Nội sắp chuyển rét

20/03/2018, 07:22

Hôm nay 20/3, Bắc bộ và Hà Nội sáng sớm mưa dông vài nơi, trưa chiều hửng nắng, tối và đêm trời rét.

bac-bo-mua-dong

Hôm nay 20/3, Bắc Bộ và Hà Nội sáng sớm mưa dông vài nơi, trưa chiều hửng nắng, tối và đêm trời rét. Ảnh minh hoạ

Tin tức thời tiết Hà Nội và các tỉnh thành mới nhất: Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, bắt đầu từ sáng sớm nay 20/3, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc. Trong sáng nay, không khí lạnh sẽ tiếp tục tràn đến các nơi khác của Bắc bộ rồi ảnh hưởng đến Bắc và Trung Trung Bộ.

Cùng với đó, từ đêm qua mưa rào và dông đã bao phủ khắp miền Bắc và sẽ tiếp diễn trong sáng nay. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. 

Chiều nay, khi nằm sâu trong khối khí lạnh, mưa tại Bắc bộ sẽ giảm nhanh, đến chiều, trời hửng nắng nhưng sẽ chuyển rét khi nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội xuống mức 21 độ C, về đêm trời rét 16-17 độ. Riêng các tỉnh vùng núi rét 13-16 độ.

Xem thêm video:

Dự báo thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước ngày 20/3/2018:

Phía Tây Bắc bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Đêm và sáng trời rét. Độ ẩm từ 60-98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, cao nhất từ 22-25 độ C, riêng khu Tây Bắc 25-28 độ C.

Phía Đông Bắc bộ và Thủ đô Hà Nội sáng sớm có mưa, mưa rào và rải rác có dông, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Đêm và sáng trời rét. Độ ẩm từ 70-98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, vùng núi 13-16 độ C, cao nhất từ 21-24 độ; vùng núi 18-21 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa-Thừa Thiên-Huế gần sáng có mưa rào và dông rải rác. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4. Phía Bắc trời trở rét. Độ ẩm từ 65-95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, phía Nam 21-24 độ C, cao nhất từ 21-24 độ C, phía Nam 24-27 độ C

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc chiều tối có mưa rào vài dông rải rác. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 57-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C.

Nam bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 45-94% Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 32-35 độ C.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.