Vận tải

Hà Nội sắp khai trương 7 tuyến buýt mới

19/04/2017, 07:18

Thông tin này được Tổng giám đốc Tổng công ty Vận tải Hà Nội Nguyễn Hoàng Trung xác nhận với PV Báo Giao thông.

4

Quý II Transerco mở thêm 7 tuyến buýt trên tổng số 14 tuyến sẽ được mở trong năm nay

Trao đổi với Báo Giao thông, ông Trung cho biết, quý I/2017, Transerco tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án nâng cao chất lượng dịch vụ và phát triển xe buýt giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025, trong đó tập trung huy động nguồn lực chuẩn bị mở 14 tuyến buýt mới để tăng cường kết nối giữa khu đô thị và kết nối đến các huyện ngoại thành.

“Một trong những công việc quan trọng mà chúng tôi tập trung thực hiện là việc triển khai tuyến buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa”, ông Trung nói và cho biết sau ba tháng đi vào hoạt động, tuyến BRT đã cơ bản đảm bảo kế hoạch đề ra, chất lượng dịch vụ ổn định, vận hành an toàn, đúng giờ, được hành khách ủng hộ đánh giá cao, bình quân đạt 41 khách/lượt xe.

Theo thông tin của PV Báo Giao thông, từ vận tốc 14km/h những ngày đầu đến nay buýt nhanh đã đạt 20km/h, nhanh hơn buýt thường 20%. Ba tháng qua, tuyến buýt nhanh đã vận chuyển trên 1,2 triệu lượt khách với gần 30 nghìn lượt xe, trung bình đưa đón 13,6 nghìn khách/ngày. 

Khảo sát của Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị, tuyến buýt nhanh đã thu hút thêm nhiều hành khách mới sử dụng. Trong hơn 2.000 người tham gia khảo sát có 23% chuyển từ các phương tiện khác (xe máy, xe ôm, taxi…) sang sử dụng BRT. Lượng khách chuyển từ xe máy sang chiếm tỷ lệ lớn với 16%, từ ô tô cá nhân là 3%.

Đặt mục tiêu tối ưu hóa mạng lưới luồng tuyến buýt ông Trung cho biết, Transerco đã chủ trì thành lập Tổ công tác về luồng tuyến, hạ tầng xe buýt với sự tham gia của đại diện các cơ quan quản lý và các chuyên gia uy tín trong lĩnh vực xây dựng, giao thông, đô thị, có nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu đề xuất phương án phát triển, tối ưu hóa mạng lưới luồng tuyến hạ tầng xe buýt Hà Nội.

Cùng đó, đơn vị đảm nhiệm khai thác tới 90% thị phần xe buýt của Thủ đô cũng đang tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ như: Triển khai các dự án đầu tư thay mới phương tiện chất lượng cao, trong đó sẽ thí điểm sử dụng phương tiện sàn thấp trên một số tuyến đủ điều kiện vận hành, cung cấp dịch vụ wifi miễn phí trên xe buýt, trang bị bảng led trên xe…

Khẳng định Transerco đang tích cực chuẩn bị phương tiện, nguồn lực, đảm bảo tiến độ mở mới 14 tuyến buýt trong năm 2017, ông Trung cũng nhấn mạnh ngay trong quý II, doanh nghiệp này sẽ mở mới 7 tuyến buýt gồm các tuyến: Nam Thăng Long - Bắc Sơn; Giáp Bát - Kim Bài; Nam Thăng Long - Xuân Hòa; Nam Thăng Long - Đông Anh;  Hoài Đức - công viên Nghĩa Đô; Yên Phụ - AEON MALL Long Biên; Kim Mã - Bệnh viện Nội tiết T.Ư.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng được ông Trung nhấn mạnh là việc triển khai nâng cấp, xây dựng Trung tâm Điều hành xe buýt thông minh, yêu cầu hoàn thành, dự kiến và ra mắt vào tháng 6.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.