Điều tra

Hà Nội: Tài xế ô tô gây tai nạn, kéo lê bé trai rồi bỏ trốn

22/04/2019, 12:57

Sau khi gây tai nạn, tài xế ô tô kéo lê bé trai khoảng vài chục mét rồi bỏ trốn, biển số xe rơi lại hiện trường.

img
Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn ô tô kéo bé trai. Ảnh: Nguyễn Bình

Liên quan vụ ô tô kéo lê bé trai ở Đông Anh, ngày 22/4, trao đổi với PV Báo Giao thông, một lãnh đạo Công an huyện Đông Anh, Hà Nội cho biết, ngay sau khi xảy ra tai nạn, tài xế liên quan đã đến cơ quan công an để trình diện và giao nộp phương tiện.

“Tài xế điều khiển ô tô xảy ra va chạm giao thông và kéo lê bé 13 tuổi được xác định là Dũng (SN 1996, ở thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh), lãnh đạo Công an huyện Đông Anh nói và cho biết, cơ quan công an đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20h tối 21/4, người dân sống tại thôn Dục Nội, xã Việt Hùng, huyện Đông Anh phát hiện 2 nạn nhân bị thương nằm bên đường liên xã Việt Hùng- Liên Hà (huyện Đông Anh) nên đã thông báo cơ quan chức năng.

Nhận được thông tin, Công an xã Việt Hùng đã thông tin cho Đội CSGT- trật tự- cơ động Công an huyện Đông Anh đến phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, đồng thời đưa 2 nạn nhân đi cấp cứu.

Tại hiện trường, nạn nhân nữ bị thương bên cạnh chiếc xe máy. Nạn nhân thứ hai là bé trai, bị kéo lê cách xe máy vài chục mét. Đáng chú ý, trên người bé trai có biển số ô tô 29A - 208.75 nghi là của chiếc xe gây tai nạn rồi bỏ trốn.

Sau đó, 2 nạn nhân được xác định là chị Lê Thị Phương (27 tuổi) và em trai Lê Đình Nam (13 tuổi, trú tại thôn Lỗ Khê, xã Liên Hà). Chị Phương chỉ bị thương nhẹ, còn cháu Nam bị thương nặng được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Lãnh đạo Công an huyện Đông Anh thông tin thêm: ô tô 29A - 208.75 do tài xế Dũng điều khiển được mua lại của một chủ phương tiện đứng tên trong đăng kí xe có hộ khẩu tại quận Ba Đình, Hà Nội.

img

Danh tính hai nạn nhân tử vong sau TNGT liên hoàn trên đường Hồ Chí Minh

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.