Xã hội

Hà Nội thần tốc đẩy nhanh tiến độ tiêm phủ mũi 2 vaccine Covid-19

14/10/2021, 15:52

Hà Nội đang triển khai đợt tiêm chủng diện rộng, phấn đấu hoàn thành tiêm mũi 2 vaccine phòng Covid-19 cho người dân trong tháng 11/2021.

TP Hà Nội tiếp tục triển khai tiêm vaccine mũi 2 cho người dân từ 18 tuổi trở lên, theo dự kiến sẽ hoàn hoàn thành trong tháng 11/2021.

TP Hà Nội tiếp tục triển khai tiêm vaccine mũi 2 cho người dân từ 18 tuổi trở lên, theo dự kiến sẽ hoàn hoàn thành trong tháng 11/2021.

Ngày 14/10, tại điểm tiêm nhà văn hoá phường Trung Hoà (Cầu Giấy, TP Hà Nội), có 3 dây chuyền tiêm đang khẩn trương tiêm vaccine phòng Covid-19 mũi 2 cho người dân.

Ngày 14/10, tại điểm tiêm nhà văn hoá phường Trung Hoà (Cầu Giấy, TP Hà Nội), có 3 dây chuyền tiêm đang khẩn trương tiêm vaccine phòng Covid-19 mũi 2 cho người dân.

Trước khi vào khu vực tiêm, người dân đều được kiểm tra thân nhiệt.

Trước khi vào khu vực tiêm, người dân đều được kiểm tra thân nhiệt.

Dù khá đông người đến tiêm nhưng công tác đảm bảo giãn cách được thực hiện rất tốt.

Dù khá đông người đến tiêm nhưng công tác đảm bảo giãn cách được thực hiện rất tốt.

Bác sĩ Hoàng Ngọc Sinh làm nhiệm vụ tại điểm tiêm quận Cầu Giấy cho biết, chỉ tính riêng điểm tiêm này, mỗi ngày tiêm được hơn 800 liều.

Bác sĩ Hoàng Ngọc Sinh làm nhiệm vụ tại điểm tiêm quận Cầu Giấy cho biết, chỉ tính riêng điểm tiêm này, mỗi ngày tiêm được hơn 800 liều.

"Theo chủ trương của Trung ương và thành phố, thời gian này việc tiêm vaccine phòng Covid-19 sẽ thực hiện ưu tiên tiêm trả mũi 2 cho các đối tượng từ 18 tuổi trở lên đã tiêm mũi 1, và tiêm vét mũi 1 cho những người trên 18 tuổi chưa được tiêm chủng", bác sỹ Sinh nói.

"Theo chủ trương của Trung ương và thành phố, thời gian này việc tiêm vaccine phòng Covid-19 sẽ thực hiện ưu tiên tiêm trả mũi 2 cho các đối tượng từ 18 tuổi trở lên đã tiêm mũi 1, và tiêm vét mũi 1 cho những người trên 18 tuổi chưa được tiêm chủng", bác sỹ Sinh nói.

Chị Nguyễn Thanh Vân (trú tại Trung Hòa, Cầu Giấy) cho biết, tiêm xong mũi 2 vaccine Covid-19, chị thấy yên tâm hơn trong cuộc chiến phòng chống dịch bệnh. "Tỷ lệ người được tiêm vaccine Covid-19 trong cộng đồng càng cao, nguy cơ bùng phát dịch bệnh càng thấp", chị Vân chia sẻ.

Chị Nguyễn Thanh Vân (trú tại Trung Hòa, Cầu Giấy) cho biết, tiêm xong mũi 2 vaccine Covid-19, chị thấy yên tâm hơn trong cuộc chiến phòng chống dịch bệnh. "Tỷ lệ người được tiêm vaccine Covid-19 trong cộng đồng càng cao, nguy cơ bùng phát dịch bệnh càng thấp", chị Vân chia sẻ.

"Khi được tiêm mũi 2 thì cảm thấy rất an tâm và vui Có chứng nhận tiêm mũi 2 vaccine Covid-19 có thể được tham gia nhiều hoạt động kinh doanh, buôn bán hơn", chị Vân nói.

"Khi được tiêm mũi 2 thì cảm thấy rất an tâm và vui Có chứng nhận tiêm mũi 2 vaccine Covid-19 có thể được tham gia nhiều hoạt động kinh doanh, buôn bán hơn", chị Vân nói.

Hà Nội là một trong số các địa phương được ưu tiên phân bổ vaccine. Trung tuần tháng 9, Thủ đô đã triển khai chiến dịch thần tốc tiêm vaccine và xét nghiệm diện rộng cho người dân. Đến ngày 15/9, Hà Nội đã cơ bản tiêm phủ mũi 1 cho người từ 18 tuổi trở lên và xét nghiệm diện rộng toàn Thành phố cho người dân một cách an toàn, hiệu quả.

Hà Nội là một trong số các địa phương được ưu tiên phân bổ vaccine. Trung tuần tháng 9, Thủ đô đã triển khai chiến dịch thần tốc tiêm vaccine và xét nghiệm diện rộng cho người dân. Đến ngày 15/9, Hà Nội đã cơ bản tiêm phủ mũi 1 cho người từ 18 tuổi trở lên và xét nghiệm diện rộng toàn Thành phố cho người dân một cách an toàn, hiệu quả.

Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, tính đến cuối ngày 12/10, Hà Nội đã tiêm được tổng số 8.758.985 mũi vaccine phòng Covid-19. Trong đó có 5.903.804 mũi 1 (đạt 97,95% dân số trên 18 tuổi và 71,13% tổng dân số),  2.855.181 mũi 2 (đạt 47,4% dân số trên 18 tuổi và 34.4% tổng dân số).

Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, tính đến cuối ngày 12/10, Hà Nội đã tiêm được tổng số 8.758.985 mũi vaccine phòng Covid-19. Trong đó có 5.903.804 mũi 1 (đạt 97,95% dân số trên 18 tuổi và 71,13% tổng dân số), 2.855.181 mũi 2 (đạt 47,4% dân số trên 18 tuổi và 34.4% tổng dân số).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.