Thị trường

Hà Nội: "Thị trường cõi âm" ảm đạm mùa Covid-19

27/08/2020, 18:40

Rằm tháng 7 đã cận kề, tuy nhiên thị trường vàng mã tại Hà Nội vẫn ảm đạm, vắng người mua do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

img
Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là đến Rằm tháng 7 nhưng trên phố Hàng Mã (Hà Nội), nơi được mệnh danh là “thủ phủ” bán đồ cho người cõi âm vẫn vắng vẻ, đìu hiu.
img
Các gian hàng vắng "chưa từng thấy" dù đang là dịp cao điểm của mặt hàng vàng mã để cúng Rằm tháng 7.
img
Theo một số tiểu thương tại đây, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên chi tiêu của người dân được thắt chặt cùng tâm lý hạn chế đi mua sắm và tiếp xúc chỗ đông người.
img
Các cửa hàng bày bán đủ loại hàng hóa từ nhà lầu, ti vi, ô tô, trang sức, đồ công nghệ, quần áo... bằng giấy.
img
Giá cả và thiết kế của các mặt hàng này cũng không có nhiều thay đổi so với năm trước.
img
Với quan niệm "trần sao âm vậy", nhiều sản phẩm được làm rất giống đồ thật.
img
Mỗi bộ quần áo cho người cõi âm thường có giá bán từ 30-80 nghìn đồng/ bộ.
img
Cả con phố chỉ có lác đác một vài vị khách đến xem và mua hàng.
img
Người dân hiện nay có xu hướng sử dụng vàng mã ngày càng ít hơn thay vì chi cả triệu đồng như trước kia.
img
Theo tín ngưỡng dân gian, Rằm tháng Bảy là ngày xá tội vong nhân, cũng là Lễ Vu lan báo hiếu cha mẹ. Đây là dịp quan trọng trong năm để con cháu thể hiện sự biết ơn với tổ tiên ông bà và những người đã khuất. Nhiều gia đình thường sắm sửa thêm đồ vàng mã để bày tỏ lòng thành.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.