Xã hội

Hà Nội: Tiếp tục cấm phương tiện qua phố Đình Ngang vì ca nhiễm Covid-19

17/10/2021, 17:54

Lực lượng chức năng tiếp tục cấm phương tiện đi qua phố Đình Ngang để phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19.

Liên quan đến ca nhiễm Covid-19 tại phố Đình Ngang (phường Cửa Nam, TP Hà Nội), trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Phạm Tuấn Long, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, để đảm bảo công tác phòng chống dịch, lực lượng chức năng vẫn duy trì cấm phương tiện đi qua phố Đình Ngang.

"Phố Đình Ngang vẫn đang phong tỏa, cấm phương tiện giao thông đi qua đây để phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19", ông Long cho hay.

Trước đó, theo báo cáo của UBND quận Hoàn Kiếm, liên quan đến bệnh nhân này, lực lượng chức năng đã truy vết được 9 F1 liên quan.

img

Lực lượng chức năng tạm thời phong tỏa phố Đình Ngang

Ca mắc Covid-19 ở phố Đình Ngang là người phụ nữ tên N.T.D.V. (27 tuổi, ở Gia Lâm, Hà Nội) đi từ TP.HCM ra Hà Nội đã đến ở cùng bạn tại số 8 Đình Ngang, phường Cửa Nam (Hoàn Kiếm).

Theo điều tra dịch tễ cho thấy, ngày 11 – 13/10/2021, V. làm test nhanh từ TP.HCM có kết quả âm tính. Sau đó, V. đi ô tô từ TP.HCM về Hà Nội.

Đến 13h ngày 13/10, V. đi ô tô cùng bác về nhà bạn ở số 8 Đình Ngang, sau đó đi mua cơm viên ở 11 phố Đình Ngang.

Tối 13/10, V. đi mua đồ và nhận ship tại số 8 Đình Ngang, sau đó đến nhà em gái ở Hàng Bông ăn tối rồi về số 8 Đình Ngang.

Sáng 14/10, V. đi làm tóc ở phố Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Chiều cùng ngày, đến nhà bạn ở chung cư Imperia, tiếp xúc khoảng 5 người.

Ngày 15/10, nhận được tin 2 người đi cùng ô tô từ TP.HCM là F0, V. đi xe về số 8 Đình Ngang tự mua và làm test nhanh, có kết quả dương tính và thông tin đến Trạm y tế phường Cửa Nam.

Ngày 16/10, CDC Hà Nội xét nghiệm khẳng định V. dương tính với SARS-CoV-2.

Cộng dồn số mắc trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021 đến ngày 16/10), Hà Nội ghi nhận 4.091 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.606 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.485 ca.

Cũng liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid-19 tại Hà Nội, Bộ Y tế vừa ký công văn hỏa tốc đồng ý Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trở về trạng thái hoạt động bình thường mới. Theo đó, bệnh viện trên được trở lại hoạt động khám, chữa bệnh bình thường kể từ 0h ngày 18/10.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.