Điều tra

Hà Nội: Tin mới vụ kẻ cầm đồ kề dao, "giam" nữ chủ tiệm gần 2 tiếng

10/06/2019, 21:07

Cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã khởi tố đối tượng khống chế chủ cửa hàng cầm đồ gần 2 giờ đồng hồ.

img
Đối tượng Chức bị cảnh sát khống chế tại hiện trường

Ngày 10/6, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Văn Chức (SN 1992, ở huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình) về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, vào khoảng 19h ngày 7/6, người dân nghe nhiều tiếng hô hoán tại cửa hàng cầm đồ số 46 đường Thụy Phương (phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Lúc này, một nam thanh niên dùng dao nhọn gí vào cổ nữ chủ tiệm cầm đồ rồi kéo nạn nhân lên gác cố thủ gần 2 giờ đồng hồ.

Đối tượng cầm dao được xác định là Bùi Văn Chức. Trước đó, Chức đặt xe máy tại cửa hàng cầm đồ. Tối 7/6, khi đến lấy xe, đối tượng đã khống chế chủ tiệm.

Tại tầng 2 ngôi nhà, đối tượng dùng nhiều cách để ngăn cản mọi người tiếp cận như hòa nước xà phòng đổ ra cầu thang để gây trơn trượt; cắm điện tạo bẫy gây giật; dùng gương trong nhà vệ sinh đặt ở cầu thang để theo dõi và dọa sẽ ném quả tạ vào bất cứ ai có ý định tiếp cận giải cứu nạn nhân.

Cũng trong quá trình này, đối tượng liên tục đưa ra các yêu sách, đòi các cơ quan chức năng mang tiền, xe ô tô đến chở đi.

Sau hơn một giờ đồng hồ, các chiến sĩ công an đã đột nhập thành công vào tầng 2 của ngôi nhà. Sau khi mưu trí tách đối tượng ra khỏi con tin, Thượng tá Lê Đức Hùng, Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm đã trực tiếp xông vào đoạt dao đối tượng đang cầm trên tay.

Đến 20h45 cùng ngày bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng, giải cứu con tin an toàn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.