Đô thị

Hà Nội tổ chức lại giao thông cầu Yên Hoà-Láng, phương tiện đi lại thế nào?

11/01/2023, 11:02

Từ ngày 13/1 tới Hà Nội sẽ tổ chức lại giao thông khu vực cầu Yên Hoà - đường Láng nhằm giảm ùn tắc.

Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo tổ chức lại giao thông khu vực cầu Yên Hoà - đường Láng. Theo đó, cơ quan này cấm các phương tiện rẽ trái và quay đầu cả 2 chiều trên đường Láng tại khu vực nút giao đường Láng với cầu Yên Hoà.

Các phương tiện trên đường Láng (hướng Cầu Giấy đi Trần Duy Hưng) đi thẳng qua nút giao Yên Hoà và quay đầu tại điểm mở dải phân cách trên đường Láng (cách nút giao khoảng 90m).

img

Khu vực đường Láng giao thông thường đông đúc, quá tải - Ảnh chụp sáng nay 11/1

Các phương tiện trên đường Láng (hướng Trần Duy Hưng đi Cầu Giấy) đi thẳng qua nút giao Yên Hoà và quay đầu tại điểm mở dải phân cách trên đường Láng (gầm cầu vượt Cầu Giấy cách nút giao khoảng 400m). Thời gian tổ chức giao thông bắt đầu từ ngày 13/1.

Sở GTVT Hà Nội yêu cầu Công ty CP Tân Phú Long phối hợp với Ban QLDA ĐTXD Công trình giao thông thành phố, Liên ngành Sở GTVT - Công an Thành phố theo dõi quá trình tổ chức giao thông để đánh giá và đề xuất điều chỉnh (pha đèn tín hiệu giao thông, hệ thống vạch sơn, biển báo...) cho phù hợp.

Cùng đó, thực hiện công tác bàn giao, tiếp nhận hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông khu vực nút giao Láng - cầu Yên Hoà cho đơn vị quản lý theo đúng quy định.

Thanh tra GTVT có trách nhiệm bố trí lực lượng phối hợp với Phòng CSGT - CATP, UBND - Công an Quận Đống Đa và chính quyền phường sở tại để tổ chức, hướng dẫn cho các phương tiện tham gia giao thông trong thời gian tổ chức giao thông; tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự ATGT, trật tự đô thị trên các tuyến đường tổ chức giao thông.

Trước đó, trong ngày 9/1, Hà Nội tổ chức lại giao thông tại nút giao Ngã Tư Sở - Láng. Các phương tiện bị cấm rẽ trái theo hướng Láng - Tây Sơn. Thay vào đó, các xe sẽ đi thẳng qua nút giao và rẽ trái tại điểm quay đầu đường Trường Chinh, sau đó rẽ phải về Tây Sơn.

Cùng đó, người tham gia giao thông cũng không được đi thẳng phía dưới cầu vượt Ngã Tư Sở để ra đường Tây Sơn. Phương án đưa ra là đi thẳng bằng cầu vượt hoặc rẽ phải về đường Trường Chinh rồi rẽ phải để đi Tây Sơn.

Sáng nay, trao đổi với Báo Giao thông, ông Trần Hữu Bảo - Phó giám đốc Sở GTVT Hà Nội cho biết: Việc điều chỉnh tổ chức giao thông tại khu vực cầu Yên Hoà - Láng nhằm mục tiêu điều chỉnh đồng bộ giao thông trên tuyến đường Vành đai 2.

"Tới đây chúng tôi tiếp tục theo dõi và điều chỉnh tổ chức giao thông cho phù hợp với hiện trạng tuyến đường", ông Bảo cho hay.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.