Quản lý

Hà Nội: Tổ chức lại giao thông khu vực đường Thanh Niên

14/12/2017, 14:16

Tất cả phương tiện lưu thông trên đoạn đường Thanh Niên - khách sạn Thắng Lợi chỉ đi một chiều...

135008-q1-1498014120766

Phối cảnh cầu vượt tại nút giao An Dương - đường Thanh Niên

Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo phân luồng tại chỗ một số đoạn, tuyến phố để phục vụ thi công cầu vượt nút giao An Dương - đường Thanh Niên (quận Tây Hồ). Cụ thể, từ 12/12 đến khi có thông báo mới, tất cả phương tiện đi theo một chiều đoạn từ trên đường Nghi Tàm theo hướng từ đường Thanh Niên đến khách sạn Thắng Lợi. Trên phố Yên Phụ nhỏ, ôtô đi một chiều theo hướng khách sạn Thắng Lợi - đường Thanh Niên; trên phố Yên Hoa, ô tô đi theo một chiều từ khách sạn Thắng Lợi đến làng Yên Phụ.

Hà Nội cũng cấm phương tiện xe khách trên 16 chỗ và xe tải (trừ xe phục vụ thi công dự án) hoạt động trên tuyến đường Nghi Tàm và Yên Phụ nhỏ. Cấm phương tiện xe taxi, xe hợp đồng dưới 9 chỗ hoạt động trên tuyến đường Nghi Tàm và Yên Phụ nhỏ từ 6-9h và từ 16-19h hàng ngày.

Trước đó, ngày 24/10, Sở GTVT cũng phân luồng từ xa đối với phương tiện giao thông từ sân bay Nội Bài đi trung tâm thành phố và ngược lại, theo các tuyến đường Võ Nguyên Giáp, Vành đai 3 trên cao.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội, cầu vượt nút giao An Dương - đường Thanh Niên có chiều dài 271m, rộng 10m, theo hướng đường Yên Phụ - Nghi Tàm (vượt qua nút giao). Tổng vốn đầu tư dự án gần 312 tỷ đồng, dự kiến sẽ hoàn thành công trình sau 7-7,5 tháng thi công, chia làm 3 giai đoạn. Thời gian tổ chức thi công bắt đầu từ ngày 24/10/2017.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.