Giao thông

Hà Nội, TP HCM đông nghẹt sau kỳ nghỉ Tết

25/02/2015, 07:33

Áp lực giao thông tăng trở lại tại Hà Nội, TP HCM sau kỳ nghỉ Tết kéo dài 9 ngày.

161

Xe ô tô xếp hàng dài gần 2 km tại nút giao đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây với đường Mai Chí Thọ, quận 2 - Ảnh: Vĩnh Phú

Cao tốc “hút” phương tiện

Ghi nhận của PV Báo Giao thông cho thấy trong các ngày cao điểm sau Tết, đã có hàng vạn phương tiện cùng đổ về TP HCM sau kỳ nghỉ Tết qua đường cao tốc mới TP HCM - Long Thành - Dầu Giây. Áp lực lên các tuyến đường cửa ngõ TP HCM cũng vì thế mà giảm rõ rệt.

Đại diện Sở GTVT TP HCM khẳng định việc thông toàn tuyến cao tốc trước Tết Ất Mùi 2015 đã giải quyết cơ bản tình trạng ùn tắc giao thông trên QL1, đoạn qua TP Biên Hòa (Đồng Nai), Xa lộ Hà Nội (trước khu vực Suối Tiên, quận 9, TP HCM) và phà Cát Lái (quận 2, TP HCM).

Theo những người ngụ dọc tuyến Xa lộ Hà Nội, những năm trước đây, mỗi dịp lễ, Tết, người dân hai bên tuyến đặc biệt là đoạn trước Khu du lịch văn hóa Suối Tiên đến ngã tư Vũng Tàu thường phải “hít no” bụi bặm từ các phương tiện do các loại xe tải, xe khách, xe máy chen nhau ùn tắc kéo dài 2-3km. Nguyên nhân là do tuyến cửa ngõ duy nhất của thành phố đi các tỉnh miền Trung và miền Bắc này quá chật hẹp, mật độ phương tiện cao. Thế nhưng, từ khi tuyến đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây đi vào hoạt động lượng xe ô tô lưu thông trên Xa lộ Hà Nội, giảm hẳn. Người dân đi chơi Tết không còn lo cảnh bị kẹt xe, ngộp thở vì khói bụi.

Đại diện CTCP Dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc VN (VEC E - đơn vị khai thác và vận hành đường cao tốc) cho biết, lượng xe đi đường cao tốc tăng gần gấp đôi so với ngày thường. Cụ thể, ngày thường có khoảng 18 nghìn lượt xe ô tô đi qua tuyến cao tốc này nhưng ngày mùng 4, mùng 5 Tết có đến 34 nghìn lượt xe.

Tại bến phà Cát Lái, lượng phương tiện hướng từ Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai) qua phà quay trở về TP HCM rất đông gây quá tải. Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Bến phà Cát Lái, (quận 2) cho biết: “Chiều mùng 5, lượng khách qua phà Cát Lái đạt gần 70 nghìn lượt người. Để giải quyết lượng xe tăng cao đột biến, bến phà đã huy động 8 phà hoạt động hết công suất”.

Tương tự, tại Bến xe Miền Tây, Bến xe Miền Đông lượng xe quay trở về vào bến dù tăng cao đột biến so với ngày thường nhưng không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông trước hai bến xe này. Ông Thượng Thanh Hải, Phó Giám đốc Bến xe Miền Đông cho biết, chiều mùng 5 Tết có khoảng 35 nghìn lượt xe khách từ khắp các tỉnh miền Bắc, miền Trung… đổ về bến. Do lượng xe khách đổ về rải rác trong các ngày mùng 3, mùng 4 Tết nên không xảy ra tình trạng ùn tắc trên QL13 và khu vực trước bến xe.

Ùn tắc cục bộ quay trở lại

Tương tự như TP HCM, giao thông của Thủ đô cũng không tránh khỏi bị gia tăng áp lực khi người dân bắt đầu quay trở lại học tập, làm việc sau kỳ nghỉ Tết Ất Mùi kéo dài 9 ngày. Nhiều tuyến đường của Thủ đô lại rơi vào tình trạng ùn tắc cục bộ trong giờ cao điểm sau nhiều ngày Tết “vắng hoe”.

Không ngoài dự đoán, hôm qua, mùng 6 Tết (24/2), trên nhiều tuyến phố vốn là “tuyến nóng” về ùn tắc như Xuân Thủy - Cầu Giấy, Nguyễn Chí Thanh, Huỳnh Thúc Kháng, Kim Mã - Nguyễn Thái Học, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Lương Bằng, Nguyễn Trãi, Trường Chinh, Xã Đàn, Phạm Ngọc Thạch, Xuân Thuỷ - Cầu Giấy, Phạm Văn Đồng... đông nghẹt trở lại.

Tại nút giao thông Xuân Thủy - Cầu Giấy, mật độ giao thông tăng đột biến so với những ngày trước đó đã dẫn đến tình trạng ùn ách kéo dài, nhất là khi tuyến đường này đang bị rào chắn, thu hẹp chiều rộng mặt đường để phục vụ thi công trụ cầu đường sắt đô thị (tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội). Tại khu vực ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Trần Thái Tông có lưu lượng phương tiện rất lớn với nhiều hướng di chuyển, có thời điểm xảy ra hỗn loạn.

Trên các tuyến đường vành đai và các tuyến đường dẫn từ ngoại thành vào trung tâm thành phố như: Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng, Mai Dịch, Hồ Tùng Mậu, mật độ phương tiện gia tăng nhanh chóng vào giờ cao điểm. Nhiều phương tiện vẫn phải chờ vài nhịp đèn mới có thể qua nút giao này. Các tuyến đường khác như: Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê, Lạc Long Quân, Ngã Tư Sở, Giải Phóng, Chùa Bộc, Thái Hà,... vào giờ cao điểm, tình trạng cũng không khá hơn.

Trao đổi với Báo Giao thông, Giám đốc Sở GTVT Hà Nội Vũ Văn Viện khẳng định, giao thông Hà Nội sẽ tiếp tục tốt hơn nữa trong thời gian tới khi nhiều tuyến giao thông quan trọng đã và đang được đưa vào khai thác. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.