Xã hội

Hà Nội triển khai chiến dịch tiêm vaccine Covid-19 lớn nhất lịch sử

28/07/2021, 12:28

Hôm nay (28/7), Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng Covid-19 lớn nhất lịch sử, với 5,1 triệu liều vaccine.

Sáng nay (28/7), Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng Covid-19 diện rộng cho người dân. Đây là chiến dịch tiêm vaccine phòng Covid-19 lớn nhất trong lịch sử, được kéo dài hơn 9 tháng (từ tháng 7/2021 đến tháng 4/2022) với 5,1 triệu liều vaccine.

Sáng nay (28/7), Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng Covid-19 diện rộng cho người dân. Đây là chiến dịch tiêm vaccine phòng Covid-19 lớn nhất trong lịch sử, được kéo dài hơn 9 tháng (từ tháng 7/2021 đến tháng 4/2022) với 5,1 triệu liều vaccine.

Tại địa điểm Trường THCS Trưng Vương (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã tiến hành triển khai tiêm vaccine phòng Covid-19 cho người dân trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

Tại địa điểm Trường THCS Trưng Vương (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã tiến hành triển khai tiêm vaccine phòng Covid-19 cho người dân trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

Trước khi vào địa điểm tiêm vaccine, người dân phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định phòng chống dịch như sát khuẩn tay, đeo khẩu trang.

Trước khi vào địa điểm tiêm vaccine, người dân phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định phòng chống dịch như sát khuẩn tay, đeo khẩu trang.

Sau khi nhận số thứ tự tiêm, người dân phải xếp hành chờ đến lượt, việc xếp hàng cũng phải tuân thủ nghiêm ngặt theo quy định phòng chống dịch Covid-19.

Sau khi nhận số thứ tự tiêm, người dân phải xếp hành chờ đến lượt, việc xếp hàng cũng phải tuân thủ nghiêm ngặt theo quy định phòng chống dịch Covid-19.

Tại khu vực khám sàng lọc trước tiêm, người dân sẽ được cán bộ y tế thông báo cụ thể những trường hợp hoãn tiêm chủng, gồm: Người đang mắc bệnh cấp tính; phụ nữ mang thai, phụ nữ đang nuôi con bằng sữa mẹ; những người bị suy giảm khả năng đáp ứng miễn dịch, ung thư giai đoạn cuối, xơ gan...

Tại khu vực khám sàng lọc trước tiêm, người dân sẽ được cán bộ y tế thông báo cụ thể những trường hợp hoãn tiêm chủng, gồm: Người đang mắc bệnh cấp tính; phụ nữ mang thai, phụ nữ đang nuôi con bằng sữa mẹ; những người bị suy giảm khả năng đáp ứng miễn dịch, ung thư giai đoạn cuối, xơ gan...

Việc khám sàng lọc trước tiêm sẽ giảm thiểu các phản ứng không đáng có đối với người được tiêm vaccine Covid-19.

Việc khám sàng lọc trước tiêm sẽ giảm thiểu các phản ứng không đáng có đối với người được tiêm vaccine Covid-19.

Sau khi khám sàng lọc, những người đủ điều kiện sẽ được các y bác sỹ ở đây tiêm vaccine. Quá trình tiêm diễn ra nhanh chóng và an toàn.

Sau khi khám sàng lọc, những người đủ điều kiện sẽ được các y bác sỹ ở đây tiêm vaccine. Quá trình tiêm diễn ra nhanh chóng và an toàn.

Vaccine mà người dân được tiêm tại đây là của hãng Moderna.

Vaccine mà người dân được tiêm tại đây là của hãng Moderna.

Trước đó, sáng 25/7, Bộ Y tế cho biết Việt Nam tiếp nhận thêm 3.000.060 liều vaccine Moderna do Chính phủ Hoa Kỳ hỗ trợ thông qua Cơ chế COVAX, trong đó 1.499.960 liều đã được chuyển đến TP Hồ Chí Minh và 1.500.100 liều đến Hà Nội.

Trước đó, sáng 25/7, Bộ Y tế cho biết Việt Nam tiếp nhận thêm 3.000.060 liều vaccine Moderna do Chính phủ Hoa Kỳ hỗ trợ thông qua Cơ chế COVAX, trong đó 1.499.960 liều đã được chuyển đến TP Hồ Chí Minh và 1.500.100 liều đến Hà Nội.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Quốc Hoàn, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, trong đợt tiêm vaccine với quy mô toàn dân bên cạnh đối tượng được ưu tiên thì quận sẽ mở rộng đối tượng tiêm gồm những người cung cấp dịch vụ thiết yếu, những khu vực đang có dịch trên địa bàn và những người làm tại những bộ phận thường xuyên phải tiếp xúc với nhiều người.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Quốc Hoàn, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, trong đợt tiêm vaccine với quy mô toàn dân bên cạnh đối tượng được ưu tiên thì quận sẽ mở rộng đối tượng tiêm gồm những người cung cấp dịch vụ thiết yếu, những khu vực đang có dịch trên địa bàn và những người làm tại những bộ phận thường xuyên phải tiếp xúc với nhiều người.

Ngoài điểm trường THCS Trưng Vương, trên địa bàn Hà Nội sáng nay còn tổ chức tiêm vaccine Covid-19 ở các điểm như: Trường mầm non 20-10 (phường Trần Hưng Đạo) và phường Tràng Tiền...

Ngoài điểm trường THCS Trưng Vương, trên địa bàn Hà Nội sáng nay còn tổ chức tiêm vaccine Covid-19 ở các điểm như: Trường mầm non 20-10 (phường Trần Hưng Đạo) và phường Tràng Tiền...

Được biết, trong đợt tiêm chủng này, quận Hoàn Kiếm nhận được 16.000 liều, trong đó có gần 7.000 liều vaccine Moderna và số còn lại là Astra Zeneca.

Được biết, trong đợt tiêm chủng này, quận Hoàn Kiếm nhận được 16.000 liều, trong đó có gần 7.000 liều vaccine Moderna và số còn lại là Astra Zeneca.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.