Điều tra

Hà Nội: Trộm đột nhập căn hộ ở Ciputra, lấy khoảng 8 tỷ đồng

20/07/2019, 09:47

Kẻ gian phá khóa cửa căn hộ ở khu đô thị Ciputra, đục két sắt lấy đi tiền và nhiều tài sản với tổng giá trị hơn 8 tỷ đồng.

img
Căn phòng bị kẻ gian đột nhập tại khu đô thị Ciputra, Hà Nội

Ngày 20/7, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đang tiếp tục điều tra vụ trộm két sắt, lấy đi lượng tài sản lớn tại một căn hộ thuộc khu đô thị Ciputra.

Vụ việc được phát hiện vào sáng ngày 19/7 tại căn hộ P708-P2, tòa nhà P2 khu đô thị Ciputra (phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Theo nội dung đơn trình báo của chị H.T.H.P (sinh năm 1980, trú tại Hoàng Mai, Hà Nội), hiện đang làm trợ lý cho ông Lee Gong Myung (sinh năm 1968, quốc tịch Hàn Quốc - chủ nhân căn hộ), chị nhận được tin báo về vụ trộm từ cháu trai của ông Myung vào khoảng 9h53 sáng cùng ngày.

Ông Lee Gong Myung đang là tổng giám đốc một công ty có trụ sở tại quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Cụ thể, khoảng 9h53 sáng 19/7, anh Lee Kyung Hoon (sinh năm 1991, quốc tịch Hàn Quốc) mở cửa căn hộ để chị Kiều Thị Thuyết (sinh năm 1984, quê quán Đồng Trúc, Thạch Thất, Hà Nội) dọn dẹp bên trong. Hai người tá hỏa phát hiện cửa căn hộ có dấu hiệu bị đột nhập trái phép nên đã gọi điện thông báo cho chị P.

img
Chiếc két sắt bị kẻ gian đục phá lấy trộm tiền tại khu đô thị Ciputra, Hà Nội

Chị P. vội tới hiện trường chứng kiến cảnh chiếc két sắt bên trong phòng ngủ bị lật ngược, phần đáy thủng hoàn toàn. Hiện trường để lại quanh khu vực khá bừa bộn do vật liệu bị đục phá rơi ra. Những khu vực còn lại trong căn hộ gần như không bị xáo trộn nhiều.

Chị P cho biết, thời điểm xảy ra vụ trộm ông Lee Gong Myung không có ở nhà. Từ đầu tháng 7/2019, vị tổng giám đốc người Hàn Quốc này đã rời Việt Nam để giải quyết công việc cá nhân.

Ông Lee Gong Myong sau đó đã thông tin với người trợ lý của mình về số tiền và tài sản bên trong két tổng trị giá hơn 8 tỷ: gồm khoảng 1 tỷ đồng Việt Nam, 15.000 Nhân dân tệ, 4 đồng hồ trị giá khoảng 7 tỷ đồng và 10 chỉ vàng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Xuân Đỉnh và Công an quận Bắc Từ Liêm đã có mặt để điều tra, lấy lời khai các nhân chứng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.