Vận tải

Hà Nội: Vì sao đổi lộ trình tuyến buýt City Tour 2 tầng?

27/10/2019, 15:24

Từ ngày mai (28/10), Hà Nội điều chỉnh lộ trình tuyến City Tour 2 tầng thí điểm, giúp du khách được trải nghiệm nhiều hơn.

img
Hà Nội điều chỉnh lộ trình tuyến xe khách du lịch City Tour giúp du khách được trải nghiệm thêm các công trình kiến trúc ấn tượng của Thủ đô

Sở GTVT Hà Nội vừa quyết định điều chỉnh lộ trình tuyến xe khách du lịch 2 tầng City Tour phục vụ phát triển du lịch Thủ đô do Tổng công ty Vận tải Hà Nội vận hành. Việc điều chỉnh bắt đầu thực hiện từ ngày mai (28/10).

Theo đó, trong các ngày ngoài thời gian tổ chức phố đi bộ xung quanh hồ Hoàn Kiếm, ngoại trừ 2 lượt xe xuất phát lúc 16h30 và 17h, các tuyến còn lại đi theo lộ trình: Bãi đỗ xe Bờ Hồ - Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục - Lê Thái Tổ - Tràng Thi - Nhà Chung - Nhà Thờ - Hàng Trống - Lê Thái Tổ - Tràng Thi - Điện Biên Phủ - Độc Lập - Hoàng Văn Thụ - Hùng Vương - Thanh Niên - Yên Phụ - quay đầu tại nút Yên Phụ giao với Cửa Bắc - Yên Phụ - Thanh Niên - Hùng Vương - Phan Đình Phùng - Hoàng Diệu - Lê Hồng Phong - Hùng Vương - Nguyễn Thái Học - Văn Miếu - Quốc Tử Giám - Tôn Đức Thắng - Nguyễn Thái Học - Cửa Nam - Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt - Phan Chu Trinh - Hai Bà Trưng - Lê Thánh Tông - Tràng Tiền - Đinh Tiên Hoàng - Bãi đỗ xe Bờ Hồ.

Trong các ngày tổ chức phố đi bộ, xe đi theo lộ trình: Nhà hát Lớn - Tràng Tiền - Ngô Quyền - Lý Thường Kiệt - Quang Trung - Nhà Chung - Nhà Thờ - Hàng Trống - Lê Thái Tổ - Tràng Thi - Điện Biên Phủ - Độc Lập - Hoàng Văn Thụ - Hùng Vương - Thanh Niên - Yên Phụ - quay đầu tại nút Yên Phụ giao với Cửa Bắc - Yên Phụ - Thanh Niên - Hùng Vương - Phan Đình Phùng - Hoàng Diệu - Lê Hồng Phong - Hùng Vương - Nguyễn Thái Học - Văn Miếu - Quốc Tử Giám - Tôn Đức Thắng - Nguyễn Thái Học - Cửa Nam - Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt - Phan Chu Trinh - Hai Bà Trưng - Lê Thánh Tông - Nhà hát Lớn.

"Như vậy, so với lộ trình cũ, lộ trình mới bổ sung các phố Nhà Chung - Nhà Thờ - Hàng Trống giúp du khách được trải nghiệm thêm các công trình kiến trúc ấn tượng của Thủ đô, đặc biệt là Nhà thờ lớn Hà Nội với hơn 130 năm lịch sử", Sở GTVT Hà Nội cho biết.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.