Giao thông

Hà Nội: Tuyến phố thứ hai thực hiện đỗ xe ngày chẵn lẻ

07/03/2017, 19:57
image

Hôm nay (7/3), Hà Nội chính thức thực hiện đỗ xe theo ngày chẵn, lẻ trên tuyến phố Nguyễn Gia Thiều.

14-0754

Đường phố thông thoáng hơn sau thực hiện đỗ xe ngày chẵn - lẻ

Bắt đầu từ hôm nay, việc trông giữ xe trên phố Nguyễn Gia Thiều được phép trông xe dưới lòng đường và thực hiện theo cách thức: ngày chẵn - đỗ xe ở lề đường bên dãy nhà số chẵn, ngày lẻ - đỗ xe dưới lề đường bên dãy nhà số lẻ, như tại phố Dã Tượng đang thực hiện.

Sở GTVT Hà Nội và các đơn vị chức năng đã tổ chức sơn kẻ điểm đỗ xe, bổ sung biển báo “P” trên nguyên tắc trừ các cổng cửa cơ quan, ngõ đi chung, lối hạ hè lên xuống, trụ cứu hỏa, điểm dừng xe buýt, cách các đầu nút giao thông... theo quy định trên tuyến phố này.

Trao đổi với Báo Giao thông, Đội trưởng Đội Thanh tra Giao thông quận Hoàn Kiếm Hoàng Xuân Dư cho biết, ngày đầu tiên thực hiện quy định này, thanh tra giao thông phối hợp với Công ty Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội và chính quyền địa phương hoàn thiện việc kẻ vạch, tuyên truyền, vận động các hộ dân hai bên đường thực hiện đỗ xe theo quy định ngày chẵn - đỗ xe ở lề đường bên dãy nhà số chẵn, ngày lẻ - đỗ xe dưới lề đường bên dãy nhà số lẻ. Việc tuyên truyền, nhắc nhở kéo dài đến ngày 1/4, sau đó lực lượng chức năng sẽ tiến hành xử lý những trường hợp vi phạm.

"Về cơ bản trong ngày hôm nay (ngày lẻ), các phương tiện chấp hành tương đối nghiêm sau khi có sự hướng dẫn của lực lượng chức năng, chỉ có một vài trường hợp chưa nắm rõ chủ trương nên đỗ nhầm sang bên số chẵn”, ông Dư nói.

Như vậy, đây là tuyến phố thứ hai sau phố Dã Tượng được thực hiện đỗ xe ngày chẵn - lẻ. Theo đánh giá, việc đỗ xe ngày chẵn - lẻ trên phố Dã Tượng đạt được hiệu quả tích cực, tạo sự công bằng cho các nhà dân hai bên mặt phố. Đường phố cũng thông thoáng hơn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.