Thời sự

Hà Nội ùn tắc do chung cư trong nội đô quá dày đặc

28/12/2016, 16:03
image

Thủ tướng nhấn mạnh, một trong những nguyên nhân khiến Hà Nội ùn tắc là quá nhiều chung cư trong nội đô.

ùn tắc giao thông

Việc cấp phép cho xây dựng quá nhiều chung cư cao tầng trong nội đô là một trong những nguyên nhân gây ùn tắc giao thông tại Hà Nội. Ảnh minh hoạ

Chiều 28/12, báo cáo tại hội nghị trực tuyến Chính phủ và các địa phương, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, trong năm 2016, kinh tế Thủ đô tiếp tục tăng trưởng nhanh, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn dự kiến đạt 173.840 tỷ đồng, đạt 102,6% dự toán; Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân ước tăng 3,01-3,07%.

Bên cạnh đó, thành phố nỗ lực thực hiện cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho phát triển doanh nghiệp. Tổng số doanh nghiệp đăng ký trên địa bàn thành phố lên tới 207.679 doanh nghiệp.

Về cơ cấu, sắp xếp lại bộ máy nhằm cải cách hành chính, tinh giản biên chế, thành phố đã hoàn thành sắp xếp 22 sở và tương đương, sau sắp xếp giảm từ 204 phòng xuống còn 158 phòng (giảm 46 phòng), giảm 26 trưởng phòng và 116 phó trưởng phòng. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở giảm từ 401 xuống còn 280 đơn vị (giảm 121 đơn vị, tương ứng 32%)...

Đánh giá về những kết quả này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận nỗ lực của Hà Nội, đặc biệt trong cải cách hành chính; tinh gọn, giảm biên chế trong bộ máy, thu hút đầu tư tốt, thu ngân sách tốt, quan tâm đến phát triển xã hội…

Tuy nhiên, theo Thủ tướng, tại Hà Nội đang nổi lên một vấn đề đó là ùn tắc giao thông. Một nguyên nhân quan trọng "không thể không nói đến" được người đứng đầu Chính phủ chỉ ra, đó là cho xây dựng một cách quá dày đặc các chung cư cao tầng trong khu vực nội đô.

“Xây chung cư quá dày đặc là do các bước cấp phép. Đây là điều không phù hợp, chứng tỏ có vấn đề trong quản lý quy hoạch”, Thủ tướng nhấn mạnh và lưu ý Hà Nội cần có giải pháp hiệu quả để giảm ùn tắc giao thông. 

Xem thêm Video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.