Hạ tầng

Hà Nội: Ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông

19/02/2016, 20:42

Sở GTVT đang tích cực triển khai một số dự án trong đó có dự án cải tạo, mở rộng đường Lê Trọng Tấn.

27
Hầm chui nút giao thông Thanh Xuân.

Cũng theo ông Viện, theo yêu cầu của UBND TP, dự án đường Vành đai 2 phải hoàn thành trong tháng 6/2016. Tuy nhiên, đến thời điểm này dự án vẫn còn mắc trong công tác GPMB làm ảnh hưởng đến tiến độ của dự án. Ngoài ra, Sở GTVT cũng kiến nghị UBND TP xem xét bổ sung nguồn vốn để triển khai 11 dự án theo kế hoạch năm 2016.

Về vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Quốc Hùng yêu cầu, Sở GTVT triển khai các dự án theo kế hoạch đã đề ra, nếu thiếu vốn thì xem xét ứng từ nguồn vốn năm 2017. Đồng thời, yêu cầu Sở GTVT phối hợp với Sở KH&ĐT đưa dự án đường Vành đai 2, (đoạn từ cầu Vĩnh Tuy - cầu Mai Động) vào danh mục các công trình trọng điểm; Tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án đang còn dang dở, đặc biệt là tuyến QL6, đường 21… để đảm bảo trật tự ATGT.

Cùng với đó, Sở GTVT khẩn trương gia cường cầu Láng Hạ, Tây Sơn để tạo điều kiện cho xe buýt qua cầu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.