Xã hội

Hà Nội vẫn "cháy" nhiều loại vaccine

09/05/2014, 09:23

Chiều 8/5, khảo sát nhiều điểm tiêm chủng dịch vụ tại Hà Nội, PV Báo Giao thông nhận thấy, có rất nhiều bố mẹ đưa con đến tiêm chủng phải quay về vì hết vaccine.

Chiều 8/5, khảo sát nhiều điểm tiêm chủng dịch vụ tại Hà Nội, PV Báo Giao thông nhận thấy, có rất nhiều bố mẹ đưa con đến tiêm chủng phải quay về vì hết vaccine.

Các loại vaccine bị treo biển “hết” gồm có: vaccine “5 trong 1” (ngừa bạch hầu, uốn ván, ho gà, Hib, bại liệt); “6 trong 1” (phòng bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, viêm gan siêu vi B và viêm màng não mủ do vi khuẩn Hib); thủy đậu; viêm phổi do phế cầu (pneumo 23); vaccine sởi - quai bị - rubella...


Tại điểm tiêm chủng 35 Trần Bình, anh Sơn (huyện Đông Anh) cho biết, anh đã 3 lần đưa con sang tiêm vaccine “5 trong 1” nhưng đều chưa tiêm được, lý do lần thứ nhất là đến lúc 9h sáng nên hết số; hai lần sau thì hết vaccine. Không chỉ phàn nàn việc hết vaccine kéo dài quá lâu, nhiều bậc phụ huynh còn thắc mắc về việc điện thoại của các địa chỉ tiêm phòng đều không thể liên lạc được để cha mẹ hỏi thông tin về vaccine, thay vì đưa trẻ đến rồi lại đưa về. “Ngành y tế luôn khuyến cáo phải đưa trẻ đi tiêm, nhưng muốn tiêm được vaccine đâu có dễ”, anh Sơn bức xúc.

Hải Quỳnh

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.