Giáo dục

Hà Nội: Văn Miếu đóng cửa, sĩ tử vái vọng cầu may trước ngày thi vào lớp 10

11/06/2021, 20:23

Nhiều sĩ tử đã tìm đến Văn Miếu Quốc - Tử Giám (Hà Nội) để vái vọng, cầu may trước ngày thi vào lớp 10.

img

Ghi nhận của PV trong chiều 11/6, Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) vẫn đóng cửa để phòng dịch Covid-19.

img

Tuy nhiên, vẫn có khá đông phụ huynh, thí sinh tìm đến để vái vọng, cầu may trước ngày thi tuyển sinh vào lớp 10.

img

Năm nay, toàn thành phố có hơn 93.000 học sinh đăng ký dự thi.

img

Đi lễ là hình thức để thí sinh giải tỏa tâm lý lo lắng, tìm kiếm sự yên tâm trong lòng.

img

Mang cả mâm lễ đến cầu may, thí sinh Cao Tùng Giang cho hay năm nay có nguyện vọng đỗ vào trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Long Biên). "Mong rằng đề thi sẽ vừa sức với em và đạt được kết quả tốt", Giang chia sẻ.

img

Còn với thí sinh Phạm Ngọc Hân, đến lễ Văn Miếu sẽ giúp có thêm tự tin để ngày mai bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10. "Dù có "tỷ lệ chọi" cao nhưng em sẽ cố gắng phấn đấu thi vào trường THPT Yên Hòa (Cầu Giấy) và thử sức với các môn chuyên", Ngọc Hân bày tỏ.

img

Dù có chút tiếc nuối vì không thể vào bên trong làm lễ nhưng thí sinh Vũ Phương Linh vẫn thành tâm khấn vái. Theo Linh, ngoài việc chuẩn bị kiến thức, tâm lý thoải mái cũng là điều quan trọng.

img

Sĩ tử với nén hương kính cẩn...

img

Một nữ sinh đeo kính chống chắn giọt bắn trong lúc cầu nguyện.

img

Nhiều phụ huynh còn cẩn thận viết sẵn lời khấn, tên, tuổi, số báo danh, nguyện vọng của thí sinh để đọc cầu may.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.