Xã hội

Hà Nội: Vật liệu xây dựng ngổn ngang đường phố, chính quyền xử lý ra sao?

26/10/2022, 09:05

Trên phố Hạ Đình (quận Thanh Xuân, Hà Nội) thường xuyên tồn tại các bãi tập kết vật liệu xây dựng lấn chiếm lòng đường gây ô nhiễm, mất ATGT.

Thời gian gần đây, Báo Giao Thông liên tục nhận được thông tin phản ánh của bạn đọc về tình trạng lòng, lề đường ở phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội bị chiếm dụng làm nơi tập kết, kinh doanh vật liệu xây dựng gây ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT.

Thời gian gần đây, Báo Giao Thông liên tục nhận được thông tin phản ánh của bạn đọc về tình trạng lòng, lề đường ở phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội bị chiếm dụng làm nơi tập kết, kinh doanh vật liệu xây dựng gây ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT.

Những ngày trung tuần tháng 10/2022, ghi nhận tại phường Hạ Đình, rất nhiều bãi tập kết vật liệu xây dựng ngang nhiên lấn chiếm lòng, lề đường.


“Hằng ngày thường xuyên có những xe tự chế, xe tải nhỏ vào ra, đậu, bốc xếp vật liệu để mang đi các nơi, khiến tình hình giao thông tại khu vực này rất phức tạp, nhất là vào thời gian cao điểm học sinh tan trường, công nhân tan ca”, một người dân bức xúc nói.

Những ngày trung tuần tháng 10/2022, ghi nhận tại phường Hạ Đình, rất nhiều bãi tập kết vật liệu xây dựng ngang nhiên lấn chiếm lòng, lề đường. “Hằng ngày thường xuyên có những xe tự chế, xe tải nhỏ vào ra, đậu, bốc xếp vật liệu để mang đi các nơi, khiến tình hình giao thông tại khu vực này rất phức tạp, nhất là vào thời gian cao điểm học sinh tan trường, công nhân tan ca”, một người dân bức xúc nói.

Cụ thể, tại ngõ 342 đường Khương Đình, những đống gạch được xếp cao khoảng hơn 2m nằm rải rác ở mọi vị trí trên đường, thậm chí gạch được xếp cả ở những khu vực tường được vẽ tranh.

Cụ thể, tại ngõ 342 đường Khương Đình, những đống gạch được xếp cao khoảng hơn 2m nằm rải rác ở mọi vị trí trên đường, thậm chí gạch được xếp cả ở những khu vực tường được vẽ tranh.

Những bãi cát thì tràn ra lòng đường, mỗi khi có người đi qua đều phải rất cẩn thận bởi có thể trơn trượt, ngã ra đường.

Những bãi cát thì tràn ra lòng đường, mỗi khi có người đi qua đều phải rất cẩn thận bởi có thể trơn trượt, ngã ra đường.

Ngoài ra, việc các xe tự chế được đóng thùng để chuyên chở vật liệu xây dựng hoạt động liên tục, phóng nhanh, lạng lách gây ảnh hưởng đến người tham gia giao thông.

Ngoài ra, việc các xe tự chế được đóng thùng để chuyên chở vật liệu xây dựng hoạt động liên tục, phóng nhanh, lạng lách gây ảnh hưởng đến người tham gia giao thông.

Tại những bãi tập kết vật liệu xây dựng như Thuý Khuyên, Bẩy,.. xuất hiện các loại xe tự chế có chiều dài khoảng 2m, rộng 1m và không hề có biển số, liên tục ra vào để "ăn" hàng.

Tại những bãi tập kết vật liệu xây dựng như Thuý Khuyên, Bẩy,.. xuất hiện các loại xe tự chế có chiều dài khoảng 2m, rộng 1m và không hề có biển số, liên tục ra vào để "ăn" hàng.

"Những đống cát không được che chắn nên ngày nắng thì bụi mù, ngày mưa thì cát tràn ra khắp đường, bẩn thỉu. Còn đối với những viên gạch được xếp cao cũng có thể rơi bất cứ lúc nào. Chúng tôi sợ nhất trẻ con đi học về qua những bãi tập kết vật liệu xây dựng này sẽ gặp nguy hiểm", anh An, ở phường Hạ Đình chia sẻ.

"Những đống cát không được che chắn nên ngày nắng thì bụi mù, ngày mưa thì cát tràn ra khắp đường, bẩn thỉu. Còn đối với những viên gạch được xếp cao cũng có thể rơi bất cứ lúc nào. Chúng tôi sợ nhất trẻ con đi học về qua những bãi tập kết vật liệu xây dựng này sẽ gặp nguy hiểm", anh An, ở phường Hạ Đình chia sẻ.

Tại ngõ 129 đường Nguyễn Xiển, cả một con đường rộng khoảng 7m bị những đống gạch, cát, đá… đổ ngổn ngang, chiếm hết nửa đường. Trong khi đó, khu vực này có lưu lượng phương tiện đi qua đông, gồm cả học sinh và người cao tuổi...

Tại ngõ 129 đường Nguyễn Xiển, cả một con đường rộng khoảng 7m bị những đống gạch, cát, đá… đổ ngổn ngang, chiếm hết nửa đường. Trong khi đó, khu vực này có lưu lượng phương tiện đi qua đông, gồm cả học sinh và người cao tuổi...

"Hằng ngày thường xuyên có những xe tự chế, xe tải nhỏ vào ra, đậu, bốc xếp vật liệu để mang đi các nơi, khiến tình hình giao thông tại khu vực này rất phức tạp, nhất là vào thời gian cao điểm học sinh tan trường, công nhân tan ca", một người dân bức xúc nói.

"Hằng ngày thường xuyên có những xe tự chế, xe tải nhỏ vào ra, đậu, bốc xếp vật liệu để mang đi các nơi, khiến tình hình giao thông tại khu vực này rất phức tạp, nhất là vào thời gian cao điểm học sinh tan trường, công nhân tan ca", một người dân bức xúc nói.

Theo người dân, những bãi tập kết vật liệu trên địa bàn phường Hạ Đình đã tồn tại từ lâu nhưng không được xử lý triệt để gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến người tham gia giao thông.

Theo người dân, những bãi tập kết vật liệu trên địa bàn phường Hạ Đình đã tồn tại từ lâu nhưng không được xử lý triệt để gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến người tham gia giao thông.

Sau khi ghi nhận, PV đã thông tin vụ việc đến UBND phường Hạ Đình. Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Bùi Việt Nga, Phó Chủ tịch UBND phường Hạ Đình cho biết, các bãi tập kết, kinh doanh vật liệu xây dựng như phản ảnh đều trái phép.

Sau khi ghi nhận, PV đã thông tin vụ việc đến UBND phường Hạ Đình. Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Bùi Việt Nga, Phó Chủ tịch UBND phường Hạ Đình cho biết, các bãi tập kết, kinh doanh vật liệu xây dựng như phản ảnh đều trái phép.

"UBND phường Hạ Đình đã nhiều lần chỉ đạo các lực lượng kiểm tra, kiên quyết xử lý vi phạm, trả lại lòng đường, vỉa hè để đảm bảo giao thông, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị. Tuy nhiên việc xử lý chưa triệt để do nguyên nhân chính là ý thức của một số chủ cơ sở dù đã được tuyên truyền, cam kết, vận động và bị tịch thu nhiều đá, gạch, cát… nhưng vẫn cố tình vi phạm", ông Nga thông tin.

"UBND phường Hạ Đình đã nhiều lần chỉ đạo các lực lượng kiểm tra, kiên quyết xử lý vi phạm, trả lại lòng đường, vỉa hè để đảm bảo giao thông, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị. Tuy nhiên việc xử lý chưa triệt để do nguyên nhân chính là ý thức của một số chủ cơ sở dù đã được tuyên truyền, cam kết, vận động và bị tịch thu nhiều đá, gạch, cát… nhưng vẫn cố tình vi phạm", ông Nga thông tin.

Đại uý Nguyễn Văn Mạnh, Phó Trưởng Công an phường Hạ Đình cho biết, tại các cuộc họp giao ban, Công an phường cũng đã báo cáo tình hình về việc xử lý các bãi tập kết vật liệu xây dựng, tuy nhiên do vướng mắc về phương án nên chưa giải quyết dứt điểm do chưa có phương án tạm giữ, nơi tập kết, việc kiểm đếm...

Đại uý Nguyễn Văn Mạnh, Phó Trưởng Công an phường Hạ Đình cho biết, tại các cuộc họp giao ban, Công an phường cũng đã báo cáo tình hình về việc xử lý các bãi tập kết vật liệu xây dựng, tuy nhiên do vướng mắc về phương án nên chưa giải quyết dứt điểm do chưa có phương án tạm giữ, nơi tập kết, việc kiểm đếm...

Và ngay sau khi tiếp nhận thông tin của PV Báo Giao Thông, sáng 24/10, Công an phường Hạ Đình đã thành lập tổ công tác kiểm tra, xử lý đối với bãi tập kết, kinh doanh vật liệu xây dựng vi phạm.

Và ngay sau khi tiếp nhận thông tin của PV Báo Giao Thông, sáng 24/10, Công an phường Hạ Đình đã thành lập tổ công tác kiểm tra, xử lý đối với bãi tập kết, kinh doanh vật liệu xây dựng vi phạm.

Quá trình kiểm tra, tại khu vực ngõ 129 Nguyễn Xiển, lực lượng chức năng đã lập biên bản, đồng thời thu giữ các vật liệu xây dựng gồm đá, gạch, cát… của 2 bãi tập kết trái phép, lấn chiếm lòng đường.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, ghi nhận của PV báo Giao Thông, sáng ngày 24/10, Công an phường Hạ Đình (thường trực BCĐ 197 phường Hạ Đình) đã thành lập tổ công tác tiếp tục tuần tra, xử lý đối với bãi tập kết, kinh doanh VLXD vi phạm.

Quá trình kiểm tra, tại khu vực ngõ 129 Nguyễn Xiển, lực lượng chức năng đã lập biên bản, đồng thời thu giữ các vật liệu xây dựng gồm đá, gạch, cát… của 2 bãi tập kết trái phép, lấn chiếm lòng đường. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, ghi nhận của PV báo Giao Thông, sáng ngày 24/10, Công an phường Hạ Đình (thường trực BCĐ 197 phường Hạ Đình) đã thành lập tổ công tác tiếp tục tuần tra, xử lý đối với bãi tập kết, kinh doanh VLXD vi phạm.

Tiếp đó, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra tại ngõ 342 đường Khương Đình. Tại bãi vật liệu xây dựng Thuý Khuyên và Bẩy, các lực lượng đã tiến hành tịch thu phần gạch và cát dưới lòng đường mà cá nhân lấn chiếm để buôn bán, kinh doanh hoặc phục vụ mục đích khác. Đồng thời cũng tiến hành lập biên bản xử lý.

Tiếp đó, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra tại ngõ 342 đường Khương Đình. Tại bãi vật liệu xây dựng Thuý Khuyên và Bẩy, các lực lượng đã tiến hành tịch thu phần gạch và cát dưới lòng đường mà cá nhân lấn chiếm để buôn bán, kinh doanh hoặc phục vụ mục đích khác. Đồng thời cũng tiến hành lập biên bản xử lý.

"Thời gian tới, chúng tôi sẽ tăng cường tuần tra, có những biện pháp xử lý đối với những trường hợp cố tình vi phạm", Đại úy Mạnh cho hay.

"Thời gian tới, chúng tôi sẽ tăng cường tuần tra, có những biện pháp xử lý đối với những trường hợp cố tình vi phạm", Đại úy Mạnh cho hay.

Việc ra quân, xử lý triệt để việc lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để đảm bảo ATGT, môi trường và mỹ quan đô thị.

Việc ra quân, xử lý triệt để việc lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để đảm bảo ATGT, môi trường và mỹ quan đô thị.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.