Vận tải

Hà Nội: Vì sao khó xử phạt xe đạp đi vào đường Võ Nguyên Giáp gây mất ATGT?

24/07/2020, 16:46

Việc xử lý xe đạp lưu thông trên đường Võ Nguyên Giáp gặp nhiều khó khăn do biển báo cấm chưa được thiếp lập ở hai chiều đường.

img
Những đoàn "cua-rơ" dàn hàng lưu thông liên tục xuất hiện trên đường Võ Nguyên Giáp, Hà Nội khiến nguy cơ mất ATGT tăng cao

Liên quan đến thực trạng nhiều đoàn “cua-rơ” đi xe đạp đua trên đường Võ Nguyên Giáp (Hà Nội) khiến nhiều tài xế ô tô “giật mình” trước nguy cơ mất ATGT những ngày gần đây, chiều nay (24/7), trao đổi với Báo Giao thông, lãnh đạo Đội CSGT số 15 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) cho biết lực lượng CSGT thường xuyên phát hiện những người mặc đồ thể thao điều khiển xe đạp lưu thông vào tuyến đường Võ Nguyên Giáp, đặc biệt là thời điểm từ 4h - 5h sáng.

“Trước nguy cơ mất ATGT trên tuyến đường có nhiều xe ô tô lưu thông, các tổ công tác của Đội CSGT số 15 đã liên tục tuyên truyền, nhắc nhở và xử lý nghiêm những người đi xe đạp. Riêng trong tháng 6/2020, lực lượng cũng đã xử lý 27 trường hợp xe đạp mắc lỗi đi vào tuyến đường có biển báo cấm phương tiện thô sơ lưu thông trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp (chiều Nhật Tân - Nội Bài) với mức phạt 250.000 đồng/trường hợp”, vị này thông tin.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo Đội CSGT số 15, hiện nay, tuyến đường Võ Nguyên Giáp mới chỉ cắm biển báo cấm xe đạp tại chiều Nhật Tân - Nội Bài. “Ở hướng ngược lại, cơ quan chức năng vẫn chưa cắm biển cấm mặc dù Đội đã nhiều lần đề xuất Phòng CSGT Thành phố kiến nghị Sở GTVT Hà Nội thiết lập biển báo để có cơ sở nhắc nhở và xử phạt nghiêm các trường hợp xe đạp cố tình đi vào đường Võ Nguyên Giáp khiến nguy cơ mất ATGT tăng cao”, đại diện này nói.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.