Giao thông

Hà Nội xử lý hơn 300 xe khách vi phạm trên địa bàn quận Thanh Xuân

29/08/2020, 11:37

Lực lượng CSGT phát hiện, xử lý hơn 300 trường hợp xe khách vi phạm trên các tuyến đường thuộc địa bàn quận Thanh Xuân.

img
8 tháng đầu năm, lực lượng CSGT số 7 phát hiện, xử lý hơn 300 trường hợp xe khách vi phạm, trong đó chủ yếu là lỗi dừng, đỗ xe đón khách sai quy định

Trao đổi với PV Báo Giao thông, lãnh đạo Đội CSGT số 7 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) cho biết, thực hiện chỉ đạo của các cơ quan chức năng về việc siết chặt kiểm soát, xử nghiêm phương tiện vận tải khách chạy dù, dừng đỗ đón, trả khách sai quy định, sáng nay (29/8), Đội CSGT số 7 đã tiếp tục bố trí lực lượng tuần tra, xử lý các trường hợp xe khách vi phạm.

Trong đó, chỉ chưa đầy một tiếng đồng hồ, lực lượng CSGT đã phát hiện, lập biên bản xử lý 3 trường hợp, gồm: Lái xe Hoàng Xuân Điềm (SN 1977, trú tại Xuân Canh, Đông Anh, Hà Nội) điều khiển xe 29LD-060.10 và lái xe Trần Thái Quý (SN 1971, trú tại phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội) điều khiển xe 29B-173.88 mắc lỗi dừng, đỗ đón khách tại khu vực cấm dừng trước số 72 đường Nguyễn Xiển.

Cùng đó, lái xe Phạm Văn Tùng (SN 1972, trú tại Bình Hòa, Giao Thủy, Nam Định) điều khiển xe ô tô BKS: 29B-142.23 bị phát hiện, xử lý lỗi đón khách sai quy định trước số 102 Nguyễn Xiển.

"Từ ngày 14 - 29/8, Đội CSGT số 7 đã phát hiện, xử lý 74 trường hợp xe khách vi phạm (65 trường hợp dừng đỗ sai quy định, 5 trường hợp mở cửa đu bám khi xe chạy, 1 trường hợp sai làn đường và 1 trường hợp mắc lỗi khác).

Tính chung 8 tháng đầu năm 2020, Đội đã xử lý 313 trường hợp xe khách vi phạm khi hoạt động. Trong đó, có 281 trường hợp dừng, đỗ sai quy định, 13 trường hợp đón trả khách sai quy định, 1 trường hợp mắc lỗi an toàn kỹ thuật, 1 trường hợp chạy sai đường, 1 trường hợp hết hạn kiểm định và 4 trường hợp mắc lỗi vi phạm khác", đại diện Đội CSGT số 7 thông tin.

Cũng theo lãnh đạo Đội CSGT số 7, trước diễn biến phức tạp của các nhà xe trên hành trình hoạt động khu vực nội đô, hàng ngày, công tác kiểm tra, kiểm soát và xử lý xe khách vi phạm, đảm bảo ATGT vẫn được đơn vị này duy trì thường xuyên.

Tuy nhiên, công tác xử lý của lực lượng chức năng hiện vẫn gặp phải khó khăn khi các lái xe thường lợi dụng giờ cao điểm đường đông, lúc lực lượng CSGT đi bảo vệ đoàn, chống ùn tắc dọc trục vành đai 3 trên cao, bảo vệ hiện trường vụ tai nạn để dở chiêu trò tiếp tục vi phạm.

"Để giải quyết dứt điểm tồn tại hiện nay, Đội CSGT số 7 kiến nghị cơ quan có thẩm quyền lắp đặt camera giám sát tại khu vực Nguyễn Trãi - Nguyễn Xiển, trước của tòa nhà Thăng Long Numberone và Bách hóa Thanh Xuân.

Đồng thời, đề xuất không cho xe khách chạy trục xuyên tâm qua Quang Trung - Trần Phú - Nguyễn Trãi- Nguyễn Xiển và chuyển lộ trình các xe theo hướng Quang Trung - Lê Trọng Tấn - đại lộ Thăng Long - đường Vành đai 3 trên cao để giảm áp lực và ùn tắc cho tuyến Nguyễn Trãi - Nguyễn Xiển", lãnh đạo Đội CSGT số 7 cho hay.

Liên quan đến tình trạng xe khách lộng hành, lập bến đón, trả khách trên cung đường Nguyễn Xiển - Khuất Duy Tiến, mới đây Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Trương Hòa Bình đã chỉ đạo Bộ Công an chủ trì, phối hợp với UBND TP Hà Nội kiểm tra, xác minh làm rõ nội dung tố cáo về việc có hay không sự "bảo kê" trong hoạt động vận tải khách; Xử lý nghiêm các phương tiện vận chuyển hành khách vi phạm quy định về giao thông đường bộ và các đơn vị, cá nhân có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu cơ quan chức năng có biện pháp bảo đảm trật tự, ATGT khu vực đường Nguyễn Xiển, Khuất Duy Tiến. Trong đó lưu ý, nếu khu vực này chưa có camera giao thông thì phải khẩn trương lắp đặt hoàn chỉnh để theo dõi, giám sát và có căn cứ xử lý vi phạm, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1/10/2020.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.