Xã hội

Hà Nội: Xử lý hơn 400 phương tiện đi "bão" đêm 6/12

07/12/2018, 15:30

Cảnh sát lập biên bản, tạm giữ nhiều phương tiện vi phạm trật tự ATGT sau trận thắng của đội tuyển Việt Nam.

47274984_207167256854442_3402845637354455040_n

Người hâm mộ đổ ra đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân sau trận thắng của đội tuyển Việt Nam trước Philippines

Chiều ngày 7/12 trao đổi với PV Báo Giao thông, Thượng tá Nguyễn Tuấn Tùng, Phó trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động Công an TP Hà Nội thông tin, trên địa bàn thành phố không xảy ra hiện tượng đua xe trái phép sau trận đấu của đội tuyển Việt Nam trước Philippines trong khuôn khổ bán kết lượt về AFF Cup 2018.

"Đội tuyển của chúng ta đã thắng thuyết phục, cả triệu người đã đổ ra đường diễu hành chúc mừng chiến thắng của đội nhà, song tuyệt đối không xảy ra hiện tượng đua xe. Theo khảo sát của cảnh sát, đến khoảng gần 4h sáng thì dòng người và xe đã vãn", Thượng tá Tùng cho hay.

47326511_259717314703138_7269111829266169856_n

Một nữ cổ động viên xuống đường mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam

Về công tác đảm bảo hướng dẫn phân luồng giao thông, Trung tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó trưởng phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, từ chiều và tối 6/12 đến rạng sáng 7/12, lượng phương tiện trên các tuyến đường ở trung tâm thành phố tăng đột biến, đặc biệt là các tuyến đường dẫn đến sân vận động Quốc gia Mỹ Đình và các tuyến phố thuộc khu vực hồ Gươm, hồ Tây, hầm đường bộ Kim Liên...

47580167_257621171583864_2650303745744699392_n

Cổ động viên tràn xuống hầm đường bộ Kim Liên

Tuy nhiên, Trung tá Hùng cũng cho biết, qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng CSGT Hà Nội đã xử lý 369 trường hợp vi phạm, tạm giữ 1 xe ô tô, 91 xe mô tô và gần 300 bộ giấy tờ các loại.

Riêng 30 tổ công tác đặc biệt 141 đã kiểm tra, xử lý 40 trường hợp, tạm giữ 28 phương tiện, phát hiện 19 vụ việc với 23 đối tượng, thu giữ 40 quả pháo sáng và 2 côn 3 khúc, 6 dao.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.