Đô thị

Hà Nội yêu cầu Thanh tra GTVT ứng trực khi mưa giông

14/06/2022, 18:49

Thanh tra Sở GTVT Hà Nội vừa yêu cầu các Đội TTGT trực thuộc tại địa bàn các quận, huyện tăng cường ứng trực, xử lý sự cố khi mưa dông.

Huy động lực lượng xử lý sự cố khi mưa dông, úng ngập

Thanh tra Sở GTVT Hà Nội vừa yêu cầu các Đội TTGT trực thuộc bố trí lực lượng, phương tiện trực đảm bảo trật tự ATGT ứng phó với mưa lớn, lốc, sét, mưa đá và nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ trên địa bàn Thành phố.

Theo đó, Ban phòng chống lụt bão và ứng phó với thiên tai Thanh tra Sở GTVT yêu cầu các Đội TTGT trực thuộc chủ động bố trí quân số ứng trực theo phương án phân công của đơn vị; sẵn sàng nhận nhiệm vụ chủ động ứng phó với mưa lớn, lốc, sét, mưa đá và nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập úng.

Kiểm tra, gia cố lại trụ sở đơn vị đảm bảo an toàn khi có bão, mưa lớn, lốc, sét, mưa đá... Sau mưa, triển khai ngay lực lượng nắm bắt tình hình úng ngập, cây xanh, cột điện gãy đổ, hư hỏng hệ thống biển báo, kết cấu hạ tầng giao thông.

img

Trận mưa tối qua (14/6) khiến nhiều tuyến phố ngập sâu, các phương tiện di chuyển khó khăn

Đáng chú ý, Đội trưởng các Đội TTGT trực thuộc phải chủ động theo dõi nắm bắt kịp thời diễn biến thời tiết, các điểm úng ngập, các tình huống sự cố... xảy ra trên địa bàn quản lý, báo cáo đột xuất theo chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên và báo cáo thường xuyên về Thanh tra Sở trước 16h00 hàng ngày.

"Trong thời gian ứng trực, cán bộ, công chức, thanh tra viên sử dụng bộ đàm để liên lạc, không tắt điện thoại di động, đảm bảo thông tin liên lạc 24h/24h. Không giải quyết chế độ nghỉ phép cho cán bộ, thanh tra viên, nhân viên trong thời gian ứng trực mưa giông.

Bố trí lực lượng, phương tiện phối hợp với lực lượng chức năng phân luồng, chống ùn tắc giao thông tại các điểm nước ngập, xử lý sự cố giao thông; huy động phương tiện đưa người dân qua khu vực ngập nước", Thanh tra GTVT Hà Nội yêu cầu.

Cùng đó, Đội Thanh tra GTVT Đường thủy nội địa phối hợp với các Đội Thanh tra GTVT địa bàn kiểm tra ngay các phương tiện thủy của đơn vị đang neo đậu trên sông hồ; gia cố chằng buộc, di chuyển các phương tiện thủy của đơn vị vào nơi an toàn, đảm bảo không thiệt hại khi mưa lớn đổ bộ vào Hà Nội.

Kiểm tra, nhắc nhở các chủ bến khách ngang sông, bến thủy nội địa, các khu vui chơi giải trí, các chủ phương tiện vận tải thủy chủ động có biện pháp để đảm bảo an toàn cho tài sản và phương tiện.

Đội Thanh tra GTVT Gia Lâm được giao phối hợp kiểm tra, rà soát các vấn đề liên quan, đảm bảo an toàn khu nhà điều hành cầu phao Đuống đảm bảo an toàn cho khu nhà điều hành khi mưa lớn đổ bộ vào Hà Nội.

Các Đội Thanh tra GTVT quận, huyện, thị xã tăng cường kiểm tra, yêu cầu các đơn vị thi công trên các tuyến đường đang khai thác có biện pháp đảm bảo an toàn về rào chắn, biển báo, cẩu, máy móc phục vụ thi công.

Hàng loạt tuyến đường phố ngập sâu

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, từ chiều tối và đêm 13-15/6, Bắc Bộ mưa dông, có nơi mưa rất to. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao đến rất cao lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng ở khu vực trũng, thấp.

Số liệu từ Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho thấy chỉ trong vòng 25 phút từ 19h45 đến 20h10, lượng mưa ghi nhận được ở quận Cầu Giấy lên tới 61,8 mm. Trong khi các quận các như Đống Đa, Thanh Xuân, Hoàn Kiếm ghi nhận vũ lượng dao động 30-50 mm.

Tại Cầu Giấy, vũ lượng quan trắc được trong 45 phút (từ 19h45 đến 20h30) lên tới 110 mm, trong khi các quận Hoàn Kiếm, Đống Đa, Ba Đình, Tây Hồ ở ngưỡng 70-90 mm.

Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết, từ tối ngày 13/4 đến sáng nay (14/6) do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao, trên địa bàn thành phố Hà Nội có mưa vừa và mưa to.

Toàn thể Công ty đã thực hiện chế độ ứng trực từ 5h00 đến 22h cùng ngày trong suốt thời gian có mưa. Các phòng nghiệp vụ, các Đội, Xí nghiệp trực thuộc thường xuyên cập nhật, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, diễn biến lũ trên các sông, sẵn sàng nhận nhiệm vụ theo yêu cầu của Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Công ty, chủ động xử lý kịp thời các tình huống xảy ra.

Tuy nhiên, theo đơn vị này do mưa lớn xảy ra với với cường độ lên tới 155mm/80phút nên tối qua (ngày 13/6) trên địa bàn thành phố xuất hiện một số điểm ứ đọng nước cụ thể: Lưu vực Tô Lịch (diện tích khoảng 77,5 km2) Phùng Hưng, Cao Bá Quát, Liên Trì - Nguyễn Gia Thiều, Ngã tư Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt, Thụy Khuê, Vương Thừa Vũ, ngõ 167 Tây Sơn, Bùi Xương Trạch, Nguyễn Khuyến, Thái Hà, Phạm Ngọc Thạch, ngã tư Hàng Bài - Hai Bà Trưng, ngã 3 Quang Trung - Trần Quốc Toàn, phố Tôn Đản (khách sạn Thủy Tiên), ngã 3 Tống Duy Tân - Điện Biên Phủ, số nhà từ 16 đến 86 Lê Trọng Tấn, Huỳnh Thúc Kháng (ngã 3 Nguyên Hồng), Hoàng Tích Trí.

Lưu vực sông Nhuệ (diện tích khoảng 110 km2): Triều Khúc, Ngọc Hồi, Quan Nhân, Cự Lộc, Nguyễn Trãi, Khu đô thị Resco, Kẻ Vẽ, Ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu, đường rẽ Phạm Hùng - bệnh viện 19/8, Hoàng Quốc Việt (đại học Điện Lực), Dương Đình Nghệ - Nam Trung Yên, Trần Cung ( cây xăng A38, đường Hoa Bằng (ngõ 99), Trần Bình (UBND phường Mai Dịch đến Bệnh viện 19/8), Phan Văn Trường (công chợ - Doanh trại Quân Đội Nhân Dân).

Lưu vực Long Biên (diện tích 62km2) xuất hiện các điểm ngập sâu gồm: Ngô Xuân Quảng (trước cổng ĐH Nông Nghiệp), Nam Đuống (trước tòa nhà An Quý Hưng); Đức Giang (từ chợ Đức Hòa đến ngõ 97), đường Đàm Quang Trung (trước và đối diện siêu thị Aeon mall), Vũ Xuân Thiều, gầm chui xe lửa phố Thiên Đức, đường Cổ Linh, đường Ngọc Lâm (từ ngã ba Long Biên 1 đến XN MTĐT Gia Lâm), trục thoát nước qua ngõ 80 Hoa Lâm.

Trên địa bàn các huyện ngoại thành, với lượng mưa lớn, tâp trung về đêm nên hầu hết địa bàn không phát sinh điểm úng ngập, chỉ có 1 điểm đọng nước: gầm cầu chui xe lửa phố Thiên Đức (Gia Lâm), Quốc lộ 3 (Đông Anh).

Đánh giá nguyên nhân và thời gian úng ngập, lãnh đạo Công ty Thoát nước Hà Nội cho biết, do cường độ mưa lớn diễn ra trong thời gian ngắn (155mm/80phut) vượt quá khả năng tiêu thoát nước của hệ thống hiện trạng.Theo thời điểm hiện tại 9h30 ngày 14/6 không còn điểm úng ngập, giao thông đi lại bình thường.

Để đảm bảo công tác phòng, chống úng ngập, ngay khi có mưa, Công ty này đã triển khai công tác ứng trực, giải quyết thoát nước, tua vớt rác tại miệng thu trên toàn địa bàn quản lý và vận hành các trạm bơm Yên Sở, Đồng Bông 1, Đồng Bông 2, Cổ Nhuế, DPS… để hạ mức nước trên hệ thống, đảm bảo khả năng tiêu thoát nước và sẵn sàng đón các trận mưa tiếp theo.

Cùng đó, các thông tin lượng mưa, chế độ vận hành trạm bơm, cửa phai và tình hình úng ngập được cập nhật theo thời gian thực về Trung tâm giám sát hệ thống thoát nước và lên phần mềm HSDC Maps.

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua khu vực nam đồng bằng Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió trên cao đang hoạt động yếu dần nên đêm nay thành phố Hà Nội có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Công ty Thoát nước Hà Nội sẽ tiếp tục vận hành các trạm bơm đưa mực nước trên hệ thống về mức quy định, sẵn sàng đón trận mưa tiếp theo.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.