Đô thị

Hà Nội yêu cầu TTGT ứng phó với mưa giông, lốc, sét sau bão Noru

29/09/2022, 18:36

Thanh tra Sở GTVT Hà Nội vừa yêu cầu các Đội TTGT trực thuộc tại địa bàn các quận, huyện tăng cường ứng trực phòng bão Noru.

Văn bản do ông Cao Văn Hiệp - Phó Chánh Thanh tra Sở GTVT Hà Nội ký yêu cầu các Đội TTGT trực thuộc chủ động bố trí lực lượng, phương tiện trực đảm bảo trật tự ATGT ứng phó với mưa lớn, lốc, sét, mưa đá và nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ do ảnh hưởng của cơn bão số 4 Noru.

img

Hà Nội yêu cầu TTGT huy động lực lượng ứng phó với bão Noru - Ảnh minh hoạ

Theo đó, các Đội Thanh tra GTVT trực thuộc chủ động bố trí quân số ứng trực theo phương án phân công của đơn vị; sẵn sàng nhận nhiệm vụ phòng chống lụt, bão. Kiểm tra, gia cố lại trụ sở đơn vị đảm bảo an toàn sau khi cơn bão số 4 Noru đổ bộ về.

Sau mưa, triển khai ngay lực lượng nắm bắt tình hình úng ngập, cây xanh, cột điện gãy đổ, hư hỏng hệ thống biển báo, kết cấu hạ tầng giao thông.

Cùng đó, bố trí lực lượng, phương tiện phối hợp với lực lượng chức năng phân luồng, chống ùn tắc giao thông tại các điểm nước ngập, xử lý sự cố giao thông; huy động phương tiện đưa người dân qua khu vực ngập nước.

Chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương trong công tác cứu hộ, cứu nạn khi xảy ra tai nạn trong khu vực. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng cứu kịp thời,

Đội trưởng các Đội Thanh tra GTVT địa bàn có công trình đang thi công, yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị thi công thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống bão, đảm bảo tuyệt đối trật tự ATGT tại khu vực thi công (rào chắn, biển bảo, người trực) hướng dẫn giao thông trước, trong và sau cơn bão số 4 Noru.

Các Đội TTGT Gia Lâm, Đường thủy nội địa ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ chung chủ động kiểm tra ngay các phương tiện thủy của đơn vị đang neo đậu trên sông hồ; gia cố chằng buộc, di chuyển các phương tiện thủy của đơn vị vào nơi an toàn, đảm bảo không thiệt hại khi mưa lớn đổ bộ vào Hà Nội.

Kiểm tra, nhắc nhở các chủ bến khách ngang sông, bến thủy nội địa, các khu vui chơi giải trí, các chủ phương tiện vận tải thủy chủ động có biện pháp để đảm bảo an toàn cho tài sản và phương tiện.

"Trong thời gian ứng trực, yêu cầu các cán bộ, công chức, thanh tra viên sử dụng bộ đàm để liên lạc, không tắt điện thoại di động, đảm bảo thông tin liên lạc 24h/24h. Không giải quyết chế độ nghỉ phép cho cán bộ, thanh tra viên, nhân viên trong thời gian ứng trực phòng, chống cơn bão số 4 Noru", Thanh tra Sở GTVT Hà Nội yêu cầu.

Trước đó, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 7 giờ sáng ngày 26/9, bão số 4 Noru đang ở trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 720km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/giờ), giật cấp 14.

Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 210km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 100km tính từ tâm bão.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.