Chính trị

Hạ tầng giao thông làm thay đổi diện mạo đất nước

21/03/2016, 10:40

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, dù nhiều khó khăn nhưng chúng ta đã đạt nhiều kết quả trên mọi lĩnh vực.

Nguyen Xuan Phuc
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình bày Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2015 trước Quốc hội

Báo cáo do Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình bày nêu rõ, trong 5 năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức rất lớn nhưng nước ta đã đạt được những thành quả quan trọng trên các lĩnh vực, hoàn thành nhiều chỉ tiêu kế hoạch đặt ra. Lạm phát được kiểm soát, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định. Tăng trưởng kinh tế được duy trì ở mức hợp lý...

“Chính trị, xã hội ổn định; an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm, không để bị động, bất ngờ. Ứng phó kịp thời với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống. Công tác phòng, chống tội phạm và bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trong điều kiện phương tiện giao thông tăng nhanh, số người chết do tai nạn giao thông giảm từ 11.395 người năm 2011 xuống còn 8.671 người năm 2015” – Phó Thủ tướng báo cáo.

Tuy nhiên, kinh tế - xã hội phát triển vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế và còn nhiều khó khăn, hạn chế. Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chưa đạt kế hoạch, việc tạo nền tảng để đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại chưa đáp ứng yêu cầu, kinh tế vĩ mô ổn định nhưng chưa vững chắc...

Nhấn mạnh những kết quả về việc thực hiện ba đột phá chiến lược, riêng về đột phá kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, Phó Thủ tướng cho biết, giai đoạn qua đã rà soát, bổ sung quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng với tầm nhìn dài hạn; Đa dạng hóa phương thức và nguồn vốn đầu tư. Hệ thống kết cấu hạ tầng được tập trung đầu tư xây dựng; nhiều công trình quan trọng, thiết yếu được đưa vào sử dụng, tạo diện mạo mới cho đất nước.

Đặc biệt, hạ tầng giao thông được quan tâm đầu tư cả đường bộ, đường sắt, đường hàng không, đường thủy, bảo đảm tốt hơn sự kết nối trên phạm vi cả nước và giao thương quốc tế. Bước đầu thiết lập mạng lưới đường bộ cao tốc với các tuyến: Hà Nội - Lào Cai; Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây; Bến Lức - Long Thành; Đà Nẵng - Quảng Ngãi; Hà Nội - Thái Nguyên; Hà Nội - Hải Phòng; Cầu Giẽ - Ninh Bình. Hoàn thành các công trình giao thông quan trọng: Nhà ga T2 Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, cầu Nhật Tân, đường cao tốc cầu Nhật Tân - Nội Bài, cảng Cái Mép - Thị Vải, cảng hàng không Phú Quốc mới, sân bay Thọ Xuân, cải tạo Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, Cảng hàng không quốc tế Vinh,... Hoàn thành các dự án cải tạo mở rộng Quốc lộ 1, Đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên vượt tiến độ dự kiến là 1 năm. Đang xây dựng các tuyến tàu điện ngầm, đường sắt trên cao tại Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện, cầu Cao Lãnh, cầu Vàm Cống, đường bộ cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mỹ Thuận - Cần Thơ...

Đặc biệt, theo đánh giá 2 năm một lần của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), năm 2014, xếp hạng năng lực và chất lượng hạ tầng giao thông Việt Nam đứng vị trí 74, tăng 16 bậc so với năm 2012 và tăng 29 bậc so với năm 2010. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.